Nhằm điều chỉnh lại cơ cấu của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam để phù hợp với yêu cầu phát triển mới, từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, lãnh đạo Tập đoàn đã ra Quyết định chuyển đổi mô hình Công ty thành tên mới: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Môi trường - TKV (gọi tắt là Công ty Môi trưởng - TKV) - là đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Công ty có Trụ sở tại: Số 799, km4 đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. Là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoạt động theo phân cấp và uỷ quyền của công ty mẹ.

Trụ sở Công ty
Năm 2025, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, với sự nỗ lực phấn đấu cao nhất, toàn Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao cho, góp phần tích cực xây dựng tăng trưởng của Tập đoàn trong năm. Với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là: “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tập đoàn, Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, góp phần vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, đồng bộ và kiên trì.
Than - “vàng đen” của Tổ quốc, từ lâu đã được khẳng định là nguồn năng lượng chủ lực cho phát triển công nghiệp, là trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, ngành than cũng là lĩnh vực có nhiều tác động đến môi trường như bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải mỏ…Nếu không kiểm soát tốt, những tác động này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái và đời sống nhân dân. Nhận thức rõ trách nhiệm, nhiều năm qua, Công ty đã kiên trì giải bài toán khó là vừa bảo đảm sản xuất hiệu quả, vừa giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Đến nay, toàn Tập đoàn đã đầu tư 48 trạm xử lý nước thải mỏ, công suất hơn 135 triệu m³/năm, trang bị hệ thống quan trắc tự động kết nối với cơ quan quản lý. Các nhà máy tuyển than cũng đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống lọc - ép than bùn, tái sử dụng nước tuần hoàn, gần như không còn xả nước thải trực tiếp ra môi trường.
Những năm qua, Tập đoàn TKV đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường, với nhiều giải pháp đồng bộ từ thay thế vận tải than bằng hệ thống băng tải hiện đại nhằm giảm bụi và tiếng ồn, đến lắp đặt hơn 300 máy phun sương dập bụi công suất lớn tại các kho bãi, cảng, bãi thải và tuyến vận tải. Các xe phun nước chuyên dụng nhập khẩu từ Mỹ, Đức có khả năng phun xa tới 30m, giảm đáng kể bụi phát tán trong sản xuất. Công tác hoàn nguyên môi trường sau khai thác cũng được chú trọng. Giai đoạn 2016 - 2020, TKV đã phủ xanh 1.825 ha bãi thải với mật độ tới 5.000 cây/ha; dự kiến hết năm 2025, diện tích phủ xanh tăng thêm 1.000 ha, nâng tổng số gần 3.000 ha tại Quảng Ninh. Những vùng bãi thải từng trơ trọi, xám đen nay đã trở thành các đồi cây xanh mát, giúp giữ đất đá, hạn chế xói mòn, cải thiện cảnh quan và vi khí hậu.

Xe phun nước dập bụi hiện đại được nhiều Công ty ngành than đầu tư sử dụng
Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại tại Quảng Ninh, công suất 6.900 tấn/năm, đi vào hoạt động từ 2014, xử lý an toàn các loại dầu mỡ, pin, ắc quy, amiăng… Sản phẩm tái chế như dầu đã qua xử lý, thép, ắc quy…được cung cấp trở lại cho doanh nghiệp, vừa tiết kiệm tài nguyên, vừa giảm lượng chất thải phải chôn lấp. Song song, Tập đoàn đã đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng công nghệ sạch trong khai thác hầm lò và lộ thiên, giảm tổn thất tài nguyên, hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường. Tiêu chí “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao” được triển khai rộng rãi, với mục tiêu lâu dài là “đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy". Tập đoàn và Công ty còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về mối quan hệ giữa sản xuất và bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các vi phạm; tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải. Những nỗ lực bền bỉ trên đây đã tạo nên chuyển biến rõ rệt là từ những tuyến đường, bãi thải đầy bụi và tiếng ồn trước đây, đến nay môi trường sản xuất đã xanh - sạch - an toàn hơn. Đây là minh chứng cho quyết tâm của ngành than trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, cùng đất nước tiến bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường.
Sáng ngày 12/12/2025, Công ty đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Hội nghị người lao động năm 2026. Đồng chí Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Công ty, đồng chí Vũ Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Trịnh Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Nam - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó TGĐ Tập đoàn TKV dự và chỉ đạo hội nghị, cùng dự có các đồng chí Trịnh Hiến Thành - Kiểm soát viên Nhà nước, đại biểu đại diện Công đoàn TKV, Ban Môi trường, KTTC Tập đoàn…

Đồng chí Vũ Văn Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026
Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Công ty Vũ Văn Hưng nhấn mạnh: Năm 2025 cơ quan chuyên môn và các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nên các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt vượt mức theo kế hoạch đề ra, cụ thể: Doanh thu đạt 1.250/1.100 tỷ đồng, đạt 113% KH năm; Lợi nhuận đạt 10,9/9 tỷ đồng, đạt 121% KH năm; Tiền lương bình quân đạt 10,5/9,5 triệu đồng, đạt 110% KH năm…Nhiệm vụ năm 2026, Công ty đề ra mục tiêu: doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng; lợi nhuận 11,717 tỷ đồng; tiền lương binh quân 11,436 triệu đồng/người/tháng…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Nam - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó TGĐ Tập đoàn TKV đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Công ty Môi trường - TKV đạt được trong năm 2025, điều đó khẳng định sự đoàn kết, đồng thuận, cố gắng của tập thể lãnh đạo và CNVCLĐ Công ty, mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch. Đồng chí cũng gợi mở định hướng nhiều nội dung trọng tâm để Công ty thực hiện năm 2026, trong đó nhấn mạnh, như: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của cấp trên; Nâng cao phản biện, nhận diện và dự báo các rủi ro; Ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới, công nghệ AI trong chỉ đạo điều hành; Thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra, trong đó cần nghiên cứu thực hiện các biện pháp chống bụi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xử lý nước thải mỏ đảm bảo tiêu chuẩn xả thải; Tiếp tục đầu tư các cơ sở hạ tầng; Quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động…

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Huy Nam ghi nhận, biểu dương kết quả Công ty Môi trường - TKV đạt được năm 2025 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của TKV và cá nhân đồng chí Nguyễn Huy Nam, Phó TGĐ Tập đoàn và xin tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo và sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 thách thức càng lớn thì quyết tâm càng cao. Toàn công ty sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, giữ trọn niềm tin mà lãnh đạo Tập đoàn TKV giao cho Công ty.
Đây là diễn đàn mở để người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp, người lao động được biết, được bàn, được kiểm tra và được tham gia các ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Thông qua việc thực hiện dân chủ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ Pháp luật, xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững.
Bình luận bài viết