Cụ Hồ Hương Nam 22 năm dạy chữ miễn phí cho người khuyết tật

2020-11-04 09:19:59 0 Bình luận
Cụ Hồ Hương Nam, không ai ở phố An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ - Hà Nội) là không biết. Suốt 22 năm qua, cụ Nam cần mẫn dạy học miễn phí cho nhiều học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ Hồ Hương Nam năm nay đã gần 90 tuổi nhưng vẫn miệt mài 5 buổi/tuần lên lớp dạy học miễn phí cho học sinh khuyết tật.

Cụ Nam quê gốc ở Thừa Thiên - Huế, là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Cụ từng tốt nghiệp lớp đào tạo sư phạm cấp tốc. Sau đó, cụ Nam được điều ra Hà Nội giảng dạy.

Sau khi nghỉ hưu, cụ được nhà trường bố trí cho làm cộng tác viên dân số. Với công việc này, cụ đã gặp nhiều trường hợp trẻ em khuyết tật, gia đình khó khăn không có điều kiện cho con đi học.

Lúc bấy giờ, với cái tâm của một nhà giáo, sau nhiều đêm trăn trở, cụ quyết định mở lớp dạy chữ miễn phí cho những số phận thiệt thòi để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập với cuộc sống.

Lớp học miễn phí được cụ Nam đặt tên là "lớp học tình thương" đã gắn bó với cụ suốt 22 năm.

Cụ Hồ Hương Nam cần mẫn chỉ dạy từng học trò học. Ảnh: Trang Hoài

Suốt khoảng thời gian đó, cụ bà Hồ Hương Nam đã trở thành người "chèo lái" và đưa biết bao thế hệ học trò sang sông bằng chính tấm lòng nhiệt huyết, tận tâm của một người giáo về hưu.

Hiện nay, lớp học của cụ Nam có 18 học sinh theo học. 18 học sinh là 18 hoàn cảnh khác nhau. Học sinh trong lớp cụ Nam, người lớn nhất đã 36 tuổi, người nhỏ nhất sắp tròn mười tuổi.

Mỗi buổi học, cụ Nam nắn từng nét chữ, đọc từng chữ O, viết từng chữ A, chỉ bảo cặn kẽ từng người học trò.

Cụ bà Hồ Hương Nam chia sẻ: "Việc dạy học là một điều thiêng, quý giá vô cùng. Thời gian tôi gắn bó với lớp học là cuộc hành trình lắm gian truân, nhưng tôi rất vui vì “lớp học tình thương” giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn".

Chị Đỗ Kim Thúy (26 tuổi) - học sinh của lớp học tình thương cho biết, chị theo học với cụ được 22 năm, cụ là một người tốt bụng, hiền lành. "Tôi biết ơn cụ đã dạy cho tôi những con chữ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ được học. Với chúng tôi, hạnh phúc nhất là được cụ dạy bảo và cùng đồng hành" - chị Thuý nói.

Với sự tận tâm của cụ, tiếng lành đồn xa, giờ đây không chỉ người dân ở trong phường An Dương gửi con em khuyết tật đến học chỗ bà Nam mà những gia đình khó khăn ở phường Nhật Tân, Phú Thượng, phường Xuân Đỉnh hay những quận lân cận cũng đưa con, cháu đến học với cụ Hồ Hương Nam.

Tính đến nay, cụ Nam đã dạy học cho gần 70 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em đã "ra trường” đi làm.

Cô Dương Ngọc Oanh (40 tuổi) là phụ huynh của em trong “lớp học tình thương” cho hay, trước khi con của cô biết đến lớp học của vụ Nam, ở nhà cháu không kiểm soát được hành vi, suốt ngày quấy phá, cười một mình. Nhưng từ khi học với cụ, cháu ngoan hơn, nhanh nhẹ, dễ bảo. "Gia đình tôi rất biết ơn tình yêu và sự giúp đỡ của cụ dành cho các cháu" - cô Oanh nói.

Cụ Hồ Hương Nam bên tấm Bằng khen vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” vì mở dạy lớp học tình thương cho người khuyết tật. Ảnh: Trang Hoài

Trước việc làm ý nghĩa của cụ giáo Hồ Hương Nam, năm 2014, kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cụ được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Năm 2015, cụ tiếp tục vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Đặng Quốc Hưng - Phó Bí thư Đảng Uỷ - Chủ tịch HĐND phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Việc làm nhân văn của cụ giáo Hồ Hương Nam rất đáng quý và cần được lan toả tới cộng đồng.

Bản thân tôi và mọi người rất cảm kích tấm lòng cao cả của cụ. Để động viên cụ, chính quyền phường cũng đã kêu gọi các ban ngành đoàn thể chung tay với cụ giáo Nam để vun vén lớp học tình thương phần nào vơi bớt khó khăn cùng các em khuyết tật và gia đình”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...