Hà Nội
Thứ 6, 05/12/2025
Nhiều mây
24°C

Cựu chiến binh, cựu quân nhân luôn luôn là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ

20/12/2017 14:13
3:12
HOANHAP.VN - Đó là lời chúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, khi Tổng Bí thư tới tham dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB VN) lần thứ VI tổ chức từ ngày 13-15/12/2017 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội),

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB VN

Ngược dòng thời gian, nhìn lại 28 năm xây dựng và phát triển Hội CCB VN (12/1989 – 12/2017), chúng ta mới thấy hết ý nghĩa của lời chúc trên. 
Hội CCB VN là một đoàn thể chính trị - xã hội được thành lập ngày 06/12/1989, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng lãnh đạo, nhằm phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới. 

Những dấu ấn lịch sử về mặt pháp lý sau ngày thành lập Hội CCB VN, đó là: Ngày 4/2/1990, Nhà nước công nhận về mặt pháp lý tổ chức và hoạt động của Hội; Ngày 14/4/1990 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận Hội CCB VN là thành viên của MTTQ Việt Nam; Ngày 3/7/1997 Chính phủ ra Chỉ thị số 487 về tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước; Ngày 8/1/2002 Bộ Chính trị ra nghị quyết số 09/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới; Ngày 7/10/2005 Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh CCB; Ngày 18/10/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh CCB. Như vậy, đến nay Hội CCB VN được Đảng và Nhà nước công nhận là một đoàn thể chính trị - xã hội với đầy đủ cơ sở pháp lý.

Từ khi ra đời đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng hoạt động. Đến nay, Hội CCB VN đã có 110 tổ chức trực thuộc Trung ương hội (trong đó có 63 tỉnh, thành Hội; 47 Hội CCB khối các cơ quan Trung ương), với 2.917.613 hội viên. Về chất lượng hoạt động, Hội ngày càng trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả. Hội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các tệ nạn xã hội. Hội đã tổ chức, động viên các CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xoá đói, giảm nghèo trong cả nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí có khó khăn, hoạn nạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Những kết quả công tác và thành tích mà Hội CCB VN đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn Hội CCB VN và toàn thể anh chị em CCB, cựu quân nhân trong cả nước”.

Với thành tích đã đạt được, Hội CCB VN đã vinh dự được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội.


Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội CCB VN (Ảnh TTXVN)

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật trên, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Cựu chiến binh cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm. Công tác chính trị, tư tưởng, có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CCB, chưa chủ động giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra. Số hộ nghèo ở một số địa phương giảm chậm, hộ khá và giàu chưa nhiều; đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nền nếp, chế độ sinh hoạt của một số tổ chức hội chưa đúng quy định; chất lượng sinh hoạt và hình thức hoạt động chưa thiết thực, chậm đổi mới. Công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế...
 
Song với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội CCB VN, Tổng Bí thư tin tưởng: Sau Đại hội lần thứ VI, Hội CCB VN sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động CCB và nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB VN lần thứ VI:


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Đại hội (Ảnh TTXVN)


Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB VN khóa VI gồm 22 đồng chí


Thượng tướng Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB VN khóa VI
 
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...