HOANHAP.VN - Phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, trên địa bàn huyện huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi tăng thu nhập cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong địa phương có thu nhập ổn định. Tiêu biểu là CCB Phạm Bá Tiến trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Nhập ngũ năm 1981, ông đóng quân bên nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại chiến trường Ulumxoay mặt trận 379. Trong thời gian tham gia quân đội, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ hoà bình cho đất nước. Sau những năm rèn luyện, phục vụ chiến trường, năm 1984 ông trở về với cuộc sống đời thường, bắt tay vào công việc xây dựng gia đình và làm kinh tế. Ông luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng địa phương, tham gia phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

|
| Cựu chiến binh Phạm Bá Tiến - Ảnh: Lương Dũng |
Nhận xét về ông Tiến, ông Vũ Tiến Tám - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Điện Biên cho biết: “Với bản chất là nông dân, là người lính bộ đội cụ Hồ đồng chí Tiến đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển kinh tế gia đình từ việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao, thả cả, trồng hàng nghìn ha cây ăn quả. Không chỉ làm kinh tế giỏi, người CCB này luôn giúp đỡ bà con hàng xóm trên địa bàn”.
Thời gian đầu về địa phương còn bỡ ngỡ, không có kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi do vậy kinh tế gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Với bản chất của người lính cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo CCB Phạm Bá Tiến đã đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi trong huyện, trong tỉnh và bắt tay vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá. Ban đầu thu nhập chỉ mức trung bình, tạm đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Từ đó, ông quyết định mạnh dạn vay vốn vay ngân hàng cùng với vốn của gia đình để đầu tư mua cây giống, mở rộng chuồng trại chăn nuôi. CCB Phạm Bá Tiến đã đầu tư, mua các cây giống: cam, bưởi diễn, ổi…
Đến nay, mô hình VAC của CCB Phạm Bá Tiến đáng được nhiều người học hỏi. Từ việc tìm tòi, xây dựng chuồng trại phù hợp với tiêu chuẩn, đảm bảo thuận lợi cho việc chăm sóc gia súc, gia cầm, đến việc đào ao thả cá và trồng hàng nghìn ha cây ăn quả đều được ông quy hoạch một các rất bài bản và áp dụng tốt những khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng cây ăn quả để đạt hiệu quả cao. Hiện số cây trồng đã lên tới 1.500 cây cam, 100 cây bưởi diễn, 50 cây ổi ngoài ra ông còn tăng gia nuôi cá với tổng diện tích ao là 3.000m2. Với mô hình này ông đã giải quyết việc làm cho gần chục lao động. Tính đến nay, ông đã thu hoạch 1.000 cây cam trung bình mỗi năm được 16 tấn, phân phối cho các chợ trên địa bàn toàn tỉnh; ao thả cá mỗi năm cũng thu hoạch được 5 tấn cá bên cạnh đó còn thu nhập thêm từ chăn nuôi gà, vịt… Sau khi trừ chi phí còn lãi từ 300 - 350 triệu đồng/năm, tạo điều kiện trang trải kinh tế gia đình, phát triển quy mô nuôi trồng và tạo việc làm cho nhiều lao động trong địa phương.

|
| Nhìn từ tổng thể mô hình VAC của ông Phạm Bá Tiến - Ảnh: Lương Dũng |
Đằng sau sự thành công của CCB Tiến là một hậu phương vững chắc, một người vợ đảm đang. CCB Phạm Bá Tiến tâm sự: “Ngay từ những ngày đầu tiên, khi còn bàn tay trắng vợ chính là nguồn động viên lớn nhất, giúp ông phấn đấu không ngừng đề có thể tìm ra một đường làm kinh tế nhằm phần nào đó giúp cải thiện đời sống gia đình, chăm lo được cho vợ và các con. Vợ cũng là người bạn đồng hành, trong suốt quá trình tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu các phương thức nuôi trồng trong mô hình VAC”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Phạm Bá Tiến còn là hội viên gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của Hội, giúp đỡ bà con trong địa phương, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Bản thân ông Tiến và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, CCB Phạm Bá Tiến xứng đáng là anh bộ đội cụ Hồ, tấm gương sáng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.