Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm vắc xin cần khách quan hơn

24/06/2019 09:46
3:12
Mới đây, Bộ Y tế đưa ra dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

Tiêm vắc xin cho trẻ tại xã Thượng Sơn- Vị Xuyên- Hà Giang. Ảnh: Thùy Linh


Thay đổi khách quan hơn

Theo đó, thành phần Hội đồng cấp Bộ quy định Chủ tịch Hội đồng là chuyên gia độc lập có uy tín về lĩnh vực tiêm chủng và không thuộc cơ quan quản lý quốc gia về vắc xin (NRA) của Việt Nam; Phó Chủ tịch là lãnh đạo Bệnh viện Trung ương. Hội đồng cấp tỉnh, thành phần gồm Chủ tịch là Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Sở Y tế.

Về vấn đề này, đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho hay: Thông tư 24 vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, vừa rồi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO có đánh giá chức năng cơ quan quản lý về vắc xin đã khuyến cáo, yêu cầu Việt Nam phải thay đổi Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin. Theo họ, sự việc xảy ra trên địa bàn đó mà chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Y tế thì chưa khách quan.

Hội đồng về cơ bản vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi Chủ tịch Hội đồng và PCT Hội đồng vì họ cho rằng cần độc lập hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi đang đề xuất thay đổi Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ sẽ là Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, trước đó là Cục trưởng Cục Y tế dự phòng. PCT Hội đồng sẽ là một chuyên gia đã về hưu. Ở cấp tỉnh, Giám đốc BVĐK tỉnh sẽ là chủ tịch hội đồng chuyên môn chứ không phải giám đốc Sở Y tế nữa.

"Sự thay đổi này sẽ theo hướng tăng cường các chuyên gia độc lập, thay vì thành viên là lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về y tế. Như vậy sẽ khách quan hơn"- đại diện Cục Y tế dự phòng nói.

Phản ứng sau tiêm vaccine là thông thường

Theo PGS.TS Trần Minh Điển- PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương, tiêm vắc xin là đưa kháng nguyên từ mầm bệnh để kích thích hệ miễn dịch và phát triển miễn dịch đặc hiệu chống lại mầm bệnh mà không gây ra bệnh liên quan đến mầm bệnh.

Phản ứng sau tiêm chủng là hiện tượng đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với các vắc xin. Đây là phản ứng thông thường khi đưa một "thứ lạ" vào cơ thể. Hầu hết phản ứng này đều ở mức độ nhẹ, một số ít ở mức độ vừa, rất hiếm có phản ứng ở mức độ nặng như hội chứng sốc nhiễm độc, phản ứng phản vệ.

"Phản ứng sau tiêm chủng là hiện tượng đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với các vắc xin, gia đình cần đưa trẻ đi khám bác sỹ nếu có các dấu hiệu phản ứng bất thường. Phản ứng mức độ vừa, nặng cần cho nhập viện theo dõi và điều trị. Phản ứng nặng sau tiêm chủng cần theo dõi sát và điều trị tích cực. Các y bác sĩ không nên hoang mang trước những trường hợp gặp phản ứng sau tiêm chủng, phải hết sức bình tĩnh để xử trí theo đúng hướng dẫn, đúng phác đồ của Bộ Y tế"- PGS Điển cho biết.

PGS Điển khuyến cáo ngành y tế cần thiết lập hệ thống tư vấn phản ứng sau tiêm chủng các mức độ tại các địa phương và Trung ương.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang