Đến năm 2020 hoàn thành khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học

2018-03-20 10:21:53 0 Bình luận
Chiều 19/3, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 701) tổ chức phiên họp xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2018, định hướng đến năm 2020.

Khu vực ô nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Cơ quan Thường trực chủ trì phiên họp.

Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Ủy viên Thường trực Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, cho biết thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài Quân đội đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện Quyết định số 701 của Thủ tướng Chính phủ-Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

Các văn bản liên quan đến tổ chức, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Văn phòng đã được Văn phòng 701, Cục Khoa học quân sự tổ chức soạn thảo và trình ban hành, kịp thời phục vụ đi vào hoạt động.

Khẳng định những nỗ lực của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 701, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo cấp cao của Nhà nước đưa nội dung hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh trong tuyên bố chung giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Israel...; tổ chức ký kết văn bản giữa Cục Khoa học quân sự với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ; khởi công Dự án hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn tại hai tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị bị ô nhiễm rất nặng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Văn phòng 701 tiếp thu góp ý của các thành viên Cơ quan thường trực và các đại biểu dự phiên họp để hoàn chỉnh báo cáo kết quả, chương trình công tác năm 2018 và định hướng đến năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ-Trưởng Ban Chỉ đạo 701. Trong đó lưu ý công tác chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các văn bản về chính sách, chương trình, kế hoạch hành động năm 2018 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động tài trợ trong nước và quốc tế cần được tăng cường, đặc biệt là đối với các sự kiện như Lễ hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn (4/4), Lễ công bố hoàn thành dự án hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng, Lễ khởi công dự án hợp tác Việt Nam-Hungary khắc phục hậu quả bom mìn ở năm tỉnh bị ô nhiễm nặng của Việt Nam...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc lập, tổ chức thực hiện 16 dự án trọng điểm năm 2018 và đến năm 2020 khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học. Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng của các bộ, ngành, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Nạn nhân bom mìn cần phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và các cơ quan, đơn vị quân đội trong việc tham mưu, hoàn thiện chế độ chính sách, thúc đẩy hỗ trợ y tế, việc làm cho nạn nhân và đối tượng liên quan.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...