Hà Nội
Thứ 6, 12/12/2025
Nhiều mây
24°C

Điểm sáng về xây dựng nông thôn mới

27/09/2016 14:38
3:12
HOANHAP.VN - Mảnh đất Kinh Môn dường như hội thụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, hệ thống giao thông. Bằng sự cần cù, sáng tạo, ý chí quyết tâm vươn lên, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đoàn kết một lòng tạo nên những thành quả lớn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, Kinh Môn phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) và sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Trong những năm qua, Kinh Môn đã tận dụng tốt những tiềm năng sẵn có, vươn lên trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững hàng đầu của tỉnh Hải Dương. Trong 5 năm qua, Kinh Môn đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như qua hệ thống Đài truyền thanh của huyện, xã; tổ chức tập huấn công tác xây dựng NTM cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm...


Bê tông hóa các tuyến đường trong Huyện.

Thông qua tuyên truyền, vận động giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, xây dựng thị xã Kinh Môn theo quy hoạch, xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội ngày càng được khẳng định. Những đóng góp của các tổ chức đoàn thể thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực và hiệu quả là những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phát triển. Phong trào thi xây dựng NTM lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Trong nỗ lực chung của huyện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng NTM, nhân dân Kinh Môn đã hiến đất, hiến công, đóng góp kinh phí hàng trăm tỷ đồng để làm đường thôn xóm, dồn điền đổi thửa, xây dựng các công trình, hệ thống thủy lợi, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, các công trình phúc lợi khác...


Bê tông hóa kênh mương, ruộng đồng.

Để hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng NTM, huyện Kinh Môn đã lựa chọn 5 xã triển khai thực hiện giai đoạn I (2011 - 2015), năm 2014 có 2 xã đăng ký về đích NTM là xã Thượng Quận và xã Bạch Đằng. Năm 2015 có thêm 7 xã đăng ký về đích NTM: Thăng Long, Hiệp Hòa, Thất Hùng, An Sinh, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Hòa.

Xây dựng cơ sở hạ tầng là yếu tố làm thay đổi bộ mặt NTM, nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng được 26,5 km đường trục xã, liên xã 98,7 km, đường trục thôn 47,2 km; 143 km đường ra đồng (bê tông hóa); kiên cố hóa 33 km kênh mương; nâng cấp hệ thống điện. Đến nay, 100% số xã đạt tiêu chí điện, 45,4% số xã đạt tiêu chí trường học; 68,1% số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất Văn hóa; 100% số xã đạt tiêu chí Chợ nông thôn; 100% số xã đạt tiêu chí Bưu điện; 100% số xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư; 100% số xã đạt tiêu chí về Giáo Dục; 100% số xã đạt tiêu chí về Y tế; 100% số xã đã hoàn thành Đề án dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng được UBND huyện phê duyệt. Phong trào xây dựng NTM ở Kinh Môn được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng như việc đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất thổ cư, đất nông nghiệp, tự phá dỡ tường rào, cổng, công trình phụ và nhà ở để mở rộng đường trục thôn, đường trong khu dân cư và xây dựng kênh mương, giao thông nội đồng... tiêu biểu như các xã: Bạch Đằng, Thượng Quận, Thăng long, Long Xuyên, An Sinh, Hiệp Sơn, Thất Hùng.

Mức đạt tiêu chí xây dựng NTM ở huyện Kinh Môn tăng lên rõ rệt, tăng bình quân từ 9,2 tiêu chí/xã (năm 2011) lên 16,9 tiêu chí/xã (T5/2016) tăng bình quân 7,7 tiêu chí/xã. Năm 2014, 2 xã Thượng Quận và Bạch Đằng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2015 có thêm 7 xã hoàn thành 19 tiêu chí: Thăng Long, Hiệp Hòa, Thất Hùng, An Sinh, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Hòa. Đến nay, toàn huyện, có 9 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM (đạt 40,9%).



Kết quả đạt được xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 với sự đồng thuận cao của nhân dân là tiền đề xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn và xây dựng thị xã Kinh Môn. Toàn huyện phấn đấu đến hết năm 2016 có 19/22 xã (đạt 86,4%) đạt chuẩn NTM và huyện Kinh Môn đạt chuẩn NTM.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kinh Môn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kinh Môn đã xây dựng thành các đề án, kế hoạch để huy động và tập trung mọi nguồn lực; phân công trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Liên kết “4 nhà” (Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nước) hiện được coi là “chìa khóa” để phát triển nông nghiệp hiện đại, tạo sức đẩy để đưa lộ trình xây dựng NTM của huyện tiến nhanh hơn, vững chắc hơn. Tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa quy hoạch, điều chỉnh Đề án xây dựng NTM phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá tị gia tăng, phát triển bền vững, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng, liên kết, hợp tác, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp về nông thôn xây dựng NTM. Nâng cao hiệu quả vùng chuyên canh rau quả tập trung, vùng lúa chất lượng, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản “Nếp cái hoa vàng”, “Hành tỏi", "Bột sắn dây" Kinh Môn. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp như: máy làm đất, máy gặt đập liên hợp, máy cấy... áp dụng khoa học kỹ thuật đưa giống cây, con mới vào sản xuất, ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi giảm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh... Các hoạt động hiệu quả đã góp phần tăng thu nhập của dân cư nông thôn năm 2015 gấp 1,4 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2% (giảm bình quân 1,5/% năm). Đến nay đã có 72,2 % số xã đạt tiêu chí thu nhập, 100% số xã đạt tiêu chí việc làm và 45,4% số xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, tỷ lệ làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt 87,5%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%, đã có 90% số xã đạt tiêu chí văn hóa.


Phát triển kinh tế là một trong những chỉ tiêu góp phần vào việc xây dựng NTM.

Tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, xây dựng hồ sơ nâng cấp cụm di tích Đền Cao An Phụ, Động Kính Chủ, Chùa Nhẫm Dương, hệ thống hang động đạt Di tích Quốc gia đặc biệt, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; giữ vững Quốc phòng - An ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã thực sự mang lại diện mạo mới cho vùng đất Kinh Môn trên đường đổi mới và hội nhập. Từ phòng trào này, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhân dân huyện Kinh Môn đã và đang chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện, đã làm thay đổi diện mạo của một vùng bán sơn địa, đa sắc mầu (nông - công - thương - du lịch - dịch vụ) phát triển, rất đáng được khích lệ. Năm 2015, huyện Kinh Môn được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào xây dựng NTM của tỉnh Hải Dương.


Xã Thăng Long nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng NTM, các đơn vị đó là: Công ty Dầu khí Việt Nam ủng hộ gần 6 tỷ đồng để xây Trạm y tế và nghĩa trang liệt sĩ; Ngân hàng Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng chùa; xã Bạch Đằng kêu gọi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại do ông Ngô Văn Vân Giám đốc ủng hộ 480 triệu đồng; Công ty Sản xuất Vật liệu Quyết Tiến ủng hộ 300 triệu đồng, ông Nguyễn Trọng Tiến ủng hộ 75 triệu đồng, đặc biệt mẹ liệt sỹ cụ Trần Thị Ngung 83 tuổi xã Bạch Đằng ủng hộ 25 triệu đồng; Tại xã Thượng Quận các ông: Bùi Đình Tuấn, ông Bùi Văn Thành, ông Nguyễn Văn Hinh ủng hộ 450 triệu đồng; ông Nguyễn Hữu Liêm, ông nguyễn Đức Hòa đã hiến 70m2 đất mặt đường trục xã; bà Nguyễn Thị Nghi xã Lạc Long ủng hộ 500 triệu đồng...
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...