Ngày 24/3, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai bên.
Đến dự diễn đàn gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, các Đại sứ, đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp...
Về phía đối tác Liên minh châu Âu, có sự tham dự của Cao ủy châu Âu phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế Jozef Síkela; Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer; Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Bruno Jaspaert.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU – Việt Nam
Với chủ đề “Đầu tư cùng nhau vì một tương lai bền vững”, sự kiện đánh dấu bước tiến cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời khẳng định quyết tâm của EU trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh và tăng trưởng kinh tế bền vững.
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao việc tổ chức đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư EU - Việt Nam, nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Diễn đàn diễn ra đúng vào thời điểm thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với các xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn cho cả hai bên.
“Chính phủ Việt Nam tin tưởng rằng với nền tảng truyền thống, với quyết tâm và tinh thần hợp tác chân thành, doanh nghiệp của hai bên sẽ trở thành những người tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - EU lên một tầm cao mới’’, Phó Thủ tướng tin tưởng.
Theo Phó Thủ tướng, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Với quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 500 tỷ USD, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. Những thành tựu này được xây dựng trên nền tảng ba trụ cột chiến lược: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế và chủ động hội nhập quốc tế toàn diện.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong hơn ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực, đặc biệt nhờ hiệu ứng lan tỏa từ Hiệp định EVFTA. Hợp tác giữa hai bên ngày càng được mở rộng, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn sang các lĩnh vực thiết yếu như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.
Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với EU trên các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng và nâng cao tiêu chuẩn ESG.
Đồng thời, Việt Nam đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính xanh, tăng cường chuyển giao công nghệ và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVIPA, qua đó tạo lập hành lang pháp lý ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư, kinh doanh.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp EU đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Với tinh thần hợp tác chân thành, tin cậy và cùng có lợi, cộng đồng doanh nghiệp hai bên được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - EU lên tầm cao mới, vì mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Ông Jozef Síkela, Cao ủy EU về Đối tác Quốc tế, chia sẻ tại sự kiện
Phát biểu tại diễn đàn, Cao Ủy châu Âu - ông Jozef Síkela cho biết: Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN, nhưng tầm nhìn hợp tác giữa hai bên còn rộng lớn hơn nhiều. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều đứt gãy kinh tế, chuỗi cung ứng toàn cầu bị "vũ khí hóa", cạnh tranh ngày càng gay gắt và căng thẳng địa chính trị đang tái định hình trật tự, nhu cầu về an ninh và phát triển bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Những tác động từ biến đổi khí hậu như bão lũ tại Việt Nam hay các hiện tượng cực đoan tại châu Âu càng cho thấy tính cấp bách của vấn đề.
"Chính trong bối cảnh đó, chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) của EU hướng tới việc tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy phát triển bền vững. Việt Nam được xác định là một đối tác ưu tiên, đặc biệt trong lĩnh vực khí hậu và năng lượng. EU đang đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thông qua các khoản đầu tư của các định chế tài chính vào những dự án như thủy điện tích năng – đóng vai trò lưu trữ năng lượng và nguồn điện ổn định, qua đó hỗ trợ tăng trưởng bền vững," ông Siskela chia sẻ.

Các Đại biểu Cấp cao và lãnh đạo tham gia Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam: Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu.
Diễn đàn gồm phiên toàn thể và các phiên thảo luận chuyên đề, tạo không gian các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi, kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời cập nhật những xu hướng chính sách mới.
Nội dung thảo luận tập trung vào các lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng của Việt Nam, bao gồm giao thông bền vững, chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng kết nối, chuyển đổi xanh và số, cũng như việc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong hoạt động đầu tư và kinh doanh hướng tới phát triển xanh, bền vững.
Bình luận bài viết