Điện lực Kỳ Sơn - Nghệ An: Nâng cao công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp
Do làm việc trong môi trường có tính chất quan trọng và mức độ nguy hiểm cao, CBCNV điện lực Kỳ Sơn luôn chú trọng đến công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, hạn chế đến mức tối đa các sự cố cũng như tai nạn về điện có thể xảy ra. Đặc biệt, trong những năm qua đơn vị luôn chú trọng công tác an toàn hành lang an toàn lưới điện.
Ngoài việc thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, khai quang, chặt tỉa cây cao vi phạm khoảng cách an toàn đường dây, điện lực Kỳ Sơn còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, lực lượng công an và chính quyền địa phương nơi có đường dây cao áp đi qua tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động bảo vệ lưới điện cao áp. Tuy nhiên, bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn trở ngại. Chính vì vậy, các vụ vi phạm an toàn lưới điện vẫn xảy ra. Theo ông Nguyễn Minh Hồng - giám đốc điện lực huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Hầu như năm nào cũng phát hiện có hàng chục trường hợp dây diều dính vào dây điện, cây vi phạm khoảng cách an toàn nằm trong hành cao áp cần phải xử lý. Việc xử lý cũng không đơn giản, bởi muốn tháo gỡ dây diều, chặt tỉa những cây vi phạm hành lang lưới điện đơn vị buộc phải cắt điện để xử lý. Không những vậy, việc các hộ dân xây dựng các công trình nhà ở… hoặc trồng cây công nghiệp trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện cũng là một vấn đề nan giải”.
![]() |
Anh Lầu Chồng Của (áo đen, ngoài cùng bìa phải) cùng đồng nghiệp trong một lần tham dự hội thi Thợ giỏi do Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức |
Theo số liệu thống kê tại đơn vị cho thấy, trong năm 2016 lưới điện của ĐL Kỳ Sơn quản lý có xảy ra thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai làm sạt lở cột 30, 85 ĐZ 377 E15.14, cột số 105 NR Na Loi, và một số cột điện hạ thế rải rác tại các TBA Khe Tang, Xốp Tụ, Xiềng Tắm. Chi phí để khắc phục sự cố là rất tốn kém. Bên cạnh đó, tổn thất điện năng do sự cố và việc phải cắt điện để xử lý nguyên cũng là một vấn đề cần quan tâm.
Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản có thể đo đếm được, trong khi đó thiệt hại về con người thì khó có thể lường. Tại địa bàn huyện Kỳ Sơn trong các năm gần đây vẫn xảy ra một số vụ tai nạn về điện. Cụ thể như trong năm 2012, tại địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra 2 vụ tai nạn điện trong nhân dân, gây chết 2 người. Không chỉ tại đơn vị, hàng năm, trên địa bàn do PC Nghệ An quản lý vẫn xảy ra các vụ việc khác mà nguyên nhân từ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Tác hại và hậu quả là thế nhưng trên thực tế nhiều người dân vẫn không có sự hợp tác chặt chẽ với ngành điện trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Do vậy, để giảm số vụ vi phạm và hạn chế thấp nhất tình trạng tai nạn về điện như hiện nay, Điện lực Kỳ Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý đi kèm. Trong đó, đối với các hộ dân xây dựng nhà ở, trồng cây lâu năm vi phạm an toàn hành lang lưới điện, Điện lực thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và phối hợp với các cơ quan liên ngành, chính quyền địa phương nhắc nhở, xử lý nghiêm túc. Đặc biệt, khi lập quy hoạch sử dụng đất, cấp đất cho hộ gia đình, cá nhân, chính quyền và cơ quan chuyên môn một số địa phương, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát kỹ thực địa, tính đến sự tồn tại trước đó của đường điện, có các phương án hợp lý giải phóng mặt bằng đối với công trình điện. Đồng thời, Điện lực cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân.
Thiết nghĩ, đảm bảo an toàn lưới điện, trách nhiệm này không của riêng ai. Bên cạnh việc áp dụng các chế tài, việc tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức từ đại bộ phận người sử dụng điện cần được thực hiện thường xuyên. Qua đó, Điện lực Kỳ Sơn nói riêng và PC Nghệ An nói chung mới có thể tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an toàn hành lang an toàn lưới điện.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.