Điều kiện xác nhận liệt sĩ với trường hợp chết do vết thương tái phát

2020-08-25 09:50:33 0 Bình luận
Thương binh chết do vết thương cũ tái phát từ tháng 10/1984 thì thủ tục và hồ sơ để được xác nhận là liệt sĩ vào thời điểm đó được căn cứ văn bản nào?

Trả lời :

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 03/TBXH ngày 4/3/1983 của Bộ Thương binh và Xã hội hướng dẫn vận dụng giải quyết một số điểm về chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, quân nhân phục viên, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ quy định như sau:

Việc xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp chết do vết thương cũ tái phát thì ngoài việc tiếp tục thi hành theo tinh thần quy định tại Nghị định số 980/TTg ngày 27/7/1956 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 274/NC ngày 7/4/1970, nay Bộ hướng dẫn thêm như sau:

“Những thương binh (không kể thương binh loại B) và người hưởng chính sách như thương binh có vết thương ở những bộ phận hiểm yếu của cơ thể, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng (như vết thương sọ não, thần kinh, tim phổi, ruột gan, cột sống…) vẫn giữ được phẩm chất cách mạng, sau thực sự vì vết thương cũ trực tiếp gây nên mà bị chết, được bệnh viện phụ trách cấp cứu người đó xác nhận và cơ quan, đơn vị quản lý người đó từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên đề nghị thì được xem xét xác nhận liệt sĩ”.

“Hồ sơ của thương binh chết vì vết thương cũ phải có giấy xác nhận lý do chết của bệnh viện cấp cứu thương binh và giấy đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý thương binh từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên. Trường hợp thương binh chết ở gia đình, không kịp đến bệnh viện cấp cứu thì phải có giấy chứng nhận về lý do chết của y tế xã, phường của UBND xã, phường và phải đính kèm sổ y bạ hoặc giấy chứng nhận của y tế về quá trình điều trị, cấp cứu vết thương của thương binh ấy”.

Về thẩm quyền giải quyết, Bộ Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra và làm các thủ tục để trình Hội đồng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; đồng thời Bộ đã ban hành Thông tư số 29/NV ngày 5/12/1968 (đối với các tỉnh phía Bắc) và Thông tư số 12/TBXH ngày 18/7/1977 (đối với các tỉnh phía Nam) hướng dẫn cụ thể về nội dung, yêu cầu và cách thức tiến hành phân cấp việc xác nhận thương binh liệt sĩ và giải quyết quyền lợi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...