Đình chỉ 03 cán bộ Hải quan vì để điện thoại “chui lọt”cửa khẩu Nội Bài

2019-03-26 08:18:45 0 Bình luận
HOANHAP.VN-Trong thời vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ buôn lậu qua cảng hàng không Nội Bài được lực lượng Công an bắt giữ và đang tiếp tục điều tra, khiến nghi vấn về việc “ tiếp tay” cho buôn lậu ngày càng có cơ sở khi có đến 03 cán bộ Hải quan bị tạm đình chỉ công tác.

Sữa Úc theo chân điện thoại “chui lọt” cửa khẩu Nội Bài...?

Tạp chí Hòa nhập đã phản ánh về việc 856 chiếc điện thoại “chui lọt” đến khu vực công cộng của ga đến, nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài thì bị lực lượng cảnh sát phát hiện và bắt giữ vào ngày 19/1/2019. Chủ lô hàng được xác định là Đặng Đức Thịnh (SN 1989, thường trú Quảng Ninh) đi chuyến bay VN415 từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về Nội Bài. Những hoài nghi về sự “tiếp tay” cho buôn lậu ngày càng có cơ sở khi có đến 03 cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan của khẩu Nội Bài đã bị tạm đình chỉ công tác để giải trình theo quy định của ngành.


Hải Quan Hà Nội cho biết, thời điểm 856 chiếc điện thoại chui lọt qua cửa, có 24 cán bộ Hải quan làm việc tại ca trực và hiện tại có 03 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác để giải trình.


Vụ 856 chiếc điện thoại chưa kịp lắng xuống thì thông tin về một lô sữa “nối gót” điện thoại “chui lọt”qua cảng Hàng không Nội Bài khiến dư luận lại “giật mình” về công tác phòng chống buôn lậu của Hải quan Nội Bài.Theo nguồn tin riêng của phóng viên, Công An Huyện Sóc Sơn đang điều tra vụ việc có dấu hiệu buôn lậu sữa xảy ra ngày 20/02/19 trên chuyến bay VN 786 từ Australia về Việt Nam. Một cán bộ điều tra của Công an Huyện Sóc Sơn cho hay: “Vụ việc nhập lậu 11 kiện sữa Úc về Việt Nam qua cửa hàng không Nội Bài vẫn đang trong quá trính điều tra làm sáng tỏ”.

Chống lậu chỉ là hình thức...?

Cục Hải quan Hà Nội cho biết năm 2018, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hoá qua đường hàng không có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Đặc biệt trong những ngày cuối năm, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại càng trở nên nóng bỏng. Bên cạnh việc bám sát sự chỉ đạo của các ban ngành chức năng, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số: 3811/KH-HQHN ngày 07/12/2018 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả,vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Ngày 08/01/2019 Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành công văn số 75/ HQHN-CBL về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài.


Sáng ngày 24/09/2018 Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã bàn giao một máy soi hàng hóa do chính phủ Mỹ tài trợ cho Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài,nhằm hỗ trợ,tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam qua đường hàng không, tuy nhiên không hiểu tại sao hàng lậu vẫn “chui lọt”.


Mặc dù kế hoạch tăng cường công tác phòng chống buôn lậu của Hải quan Hà Nội chưa “ráo mực” (Công văn số:75/HQHN – CBL ngày 08/01/2019) thì lô hàng gồm 856 chiếc điện thoại Iphone và Samsung đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham những (P03) bắt giữ tại sảnh nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Trong khi vụ việc này vẫn đang được Hải quan Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ, thì cũng chưa đầy 1 tháng sau Công An Huyện Sóc Sơn lại phát hiện dấu hiệu một vụ buôn lậu sữa từ Australia về Việt nam.

Vậy phải chăng, máy móc soi chiếu của Hải Quan Nội Bài bị hỏng ? Hay đang có một sự “bảo kê” của ai đó để cho hàng lậu mặc nhiên chui lọt qua cảng hàng không Nội Bài ? Bởi lẽ trong năm 2018 Hải Quan Nội Bài chỉ phát hiện được 05 vụ buôn lậu. Và tại thời điểm 856 chiếc điện thoại “chui lọt” qua cửa, có đến 24 cán bộ Hải quan làm việc tại ca trực và đã có 03 cán bộ công chức bị tạm đình chỉ công tác. Tuy nhiên danh tính của 03 cán bộ này cũng như trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nội bài trong việc để xảy ra sai phạm vẫn chưa được Hải quan Hà nội thông tin.

Tạp chí Hòa Nhập tiếp tục phản ánh về vụ việc này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...