Hà Nội
Thứ 5, 23/07/2026
Nhiều mây
24°C

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công

23/07/2026 07:53
3:12
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng tổ chức chương trình thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn xã Nam Thanh Miện (22/7)

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta; những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm, sự biết ơn và lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hải Phòng đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Nam Thanh Miện. Các phần quà được trao nhằm động viên, tri ân những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng đối với công tác chăm lo người có công.

Trong khuôn khổ chương chương trình tri ân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng mà địa phương đã đạt được; khẳng định những thành quả hôm nay được xây đắp từ nền hòa bình mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương; sẽ tiếp tục nỗ lực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là chính sách đối với người có công, để truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng được lan tỏa.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...