Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Ghi dấu 90 mùa xuân căng tràn sức trẻ

2021-03-26 18:14:21 0 Bình luận
Tháng ba - Tháng Thanh niên, mỗi lần nhắc tới tháng ba ta lại nhớ tới sắc xanh của những chiếc áo đoàn, tới tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Đặc biệt, năm 2021 ghi dấu 90 năm ngày thành lập Đoàn, vì thế phong trào thi đua của Đoàn viên thanh niên tại các tỉnh thành trên khắp cả nước càng diễn ra vô cùng sôi động.

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đoàn; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn các tỉnh thành trên khắp cả nước đã phát động thi đua Tháng Thanh niên kết hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Dưới đây là một số hoạt động của chi đoàn các tỉnh đã làm được khi tháng thi đua đang dần tới hồi kết:

Ngay từ cuối tháng 2, tỉnh Hà Giang - địa đầu tổ quốc đã khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, đồng thời tại Lễ khởi động năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021 và trồng hơn 1000 cây xanh trên địa bàn xã Đường Hồng; trao 10 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ khởi động thi đua Tháng Thanh niên tỉnh Hà Giang ngày 28/02. (ảnh: báo Hà Giang)

Trước đó một ngày, Cần Thơ cũng phát động phong trào chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn. (ảnh: báo Tiền Phong)

Các hoạt động tại lễ ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên của Cần Thơ lại chủ yếu tập trung vào những hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời Đoàn bộ TP.Cần Thơ cũng tự đề ra những chỉ tiêu cơ bản để Tháng Thanh niên đạt hiệu quả cao nhất.

 

Đoàn Thanh niên tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng phong trào Tháng Thanh niên. (ảnh: báo Tiền Phong)

Cùng ngày, tại lễ ra quân,Tỉnh đoàn Vĩnh Long lại lựa chọn thực hiện nhiều công việc thiết thực và vô cùng ý nghĩa như: hỗ trợ kinh phí 02 mô hình thanh niên tôn giáo – dân tộc phát triển kinh tế, thực hiện công trình trải đá tuyến đường giao thông nông thôn, khởi công xây dựng tuyến đèn thắp sáng đường giao thông nông thôn, tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, trao học bổng cho thiếu nhi và nước rửa tay cho các trường trên địa bàn xã Đông Thạnh.

Đoàn viên thanh niên thăm trẻ em trung tâm bảo trợ xã hội (ảnh: báo Tiền Phong)

Tại Sóc Trăng, ngoài vận động trồng cây, kêu gọi nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ cây xanh tại địa phương, đơn vị, nơi sinh sống, học tập, làm việc, Đoàn Thanh niên tỉnh tập trung vào những hoạt động hết sức nhân văn như tổ chức thăm, tặng 104 phần quà Trung tâm bảo trợ xã hội; tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” tại Đồn biên phòng Lai Hòa; tổ chức Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại thị xã Vĩnh Châu.

Trung ương Đoàn tỉnh Cao Bằng tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên kết hợp Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Còn tại Cao Bằng, với đặc thù có nhiều dấu ấn lịch sử, nhằm khơi dậy truyền thống, tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thì một trong những việc làm đầu tiên trong Lễ ra quân của Đoàn là bồi dưỡng tình yêu quê hương, xây dựng lý tưởng sống vì đất nước, vì nhân dân. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn quyết định tổ chức khởi công phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. tỉnh Cao Bằng.

Với bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp như năm nay, nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên phải thay đổi phương thức, không thực hiện được bởi hạn chế những hoạt động tụ tập đông người. Tuy nhiên với tinh thần chung của các cấp bộ Đoàn là quyết tâm cao và linh hoạt sáng tạo triển khai các công trình, phần việc, công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn đảm bảo an toàn suốt thời gian diễn ra phong trào và những hoạch định về Tháng Thanh niên vẫn đảm bảo hoàn thành theo mục tiêu đã đề ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...