Với hơn 577 tấn gạo được Chính phủ hỗ trợ, tỉnh Kon Tum có trên 9.700 hộ với gần 38.500 nhân khẩu được nhận gạo dịp Tết Nguyên đán 2017. Vậy là bà con yên tâm đón cái Tết “ấm bụng” sau một năm sản xuất khó khăn.

|
Chị H'Mui (thứ 2 từ trái qua) nhận gạo hỗ trợ. Ảnh: VGP/Dương Nương
|
Có mặt tại trung tâm xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai từ rất sớm, chị H’Mui, người dân tộc Gia Rai ở Thôn 1 phấn khởi cho biết: “Hôm nay, gia đình mình cũng như nhiều gia đình khác trong xã được Nhà nước hỗ trợ gạo đón Tết. Mình vui lắm, vậy là Tết này khỏi lo bị đói rồi. Gia đình mình nghèo lắm, có gạo thế này rất cảm ơn Nhà nước. Tết năm nay gia đình mình ăn Tết sẽ vui hơn, đầy đủ hơn”.
Vừa nói, chị H’Mui vừa cùng cán bộ xã bê gạo lên cân. Nhà chị H’Mui được hỗ trợ 75 kg gạo vì có 5 khẩu - 2 vợ chồng và 3 đứa con.
Do ốm đau liên miên, chị H’Mui không thể làm được công việc nặng nhọc, mà chỉ ở nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ. Tất cả gánh nặng “cơm áo gạo tiền” dồn hết lên vai người chồng, vì thế dù làm lụng quanh năm vất vả, nhưng cái đói, cái nghèo vẫn mãi đeo bám gia đình chị.
Cũng được nhận gạo hỗ trợ đợt này, anh Nguyễn Anh Cường, trú tại Thôn 3, xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai chia sẻ: “Gia đình mình mới tới huyện Ia H’Drai định cư được một thời gian nên cuộc sống gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ gạo thế này ai cũng mừng, cũng phấn khởi. Bà con rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến nhân dân ở vùng biên giới khó khăn này”.
Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay, trên 9.700 hộ với gần 38.500 nhân khẩu ở tất cả 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum được nhận hỗ trợ trên 577 tấn gạo của Chính phủ, với định mức 15 kg/hộ.
Địa phương được hỗ trợ nhiều nhất là huyện Sa Thầy với trên 110 tấn, ít nhất là huyện Đăk Tô với trên 26 tấn. Các huyện, thành phố còn lại từ 35-80 tấn. Riêng huyện Ia H’Drai có 724 hộ, 2.697 khẩu được hỗ trợ 40.455 kg gạo.
Việc giao nhận, quản lý, cấp phát được Sở LĐTB&XH tỉnh Kon Tum lên kế hoạch phân bổ ngay từ đầu tháng 1, bảo đảm đúng đối tượng, đúng số lượng và kịp thời trước Tết Nguyên đán, chậm nhất là ngày 23/1, tức ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân phải hoàn thành.
Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kon Tum cho biết: Ngay sau khi được Chính phủ hỗ trợ gạo, Sở đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Cục Dự trữ Bắc Tây Nguyên triển khai ngay gạo xuống cho các hộ nghèo và cận nghèo trong dịp Tết này.
“Chúng tôi hoàn thành giao gạo hỗ trợ xuống cho các huyện, thành phố từ ngày 18-20/1. Từ đó các huyện phối hợp với các xã cấp phát gạo cho bà con, bảo đảm ai cũng có gạo trước ngày 23/1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Thuận cho biết thêm.
Trong năm 2016, do thiên tai diễn biến phức tạp, hạn hán, mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của bà con, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, địa phương và các nhà hảo tâm đã góp phần làm cho cái Tết của bà con nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới càng ấm áp, nghĩa tình.

|
Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Kom Tum kiểm tra chất lượng gạo. Ảnh: VGP/Dương Nương
|
Để chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã phân bổ và chuyển nguồn kinh phí 10,758 tỷ đồng tạm ứng qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh về Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố để các địa phương cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng, hoàn thành trước ngày 25/1 (tức 28 tháng Chạp năm Bính Thân).
Riêng “Quỹ vì người nghèo” của huyện Ia H’Drai đã tiếp nhận 656 triệu đồng để chăm lo Tết cho gần 2.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, 200.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo.
Cùng với tiền, các gia đình còn nhận nhiều phần quà Tết của các tổ chức, các nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Những điều đó đã làm cho mùa Xuân nơi mảnh đất biên giới xa xôi nhất của tỉnh Kon Tum thêm ấm áp và ý nghĩa.