Đưa du khách lặn ngắm san hô bằng thuyền thúng ở đảo Bé
2016-04-13 09:54:14
0 Bình luận
Đến với đảo Bé, An Bình của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quãng Ngãi, nhiều du khách đã có trải nghiệm kì thú khi được ngư dân đưa đi “ngọa thủy” bằng thuyền thúng và lặn ngắm san hô gần bờ.
Khu vực bãi sau, đảo Bé từ lâu được biết đến với vẻ hoang sơ của trầm tích núi lửa, nước biển trong leo lẻo và những rạn san hô đẹp mắt gần bờ. Vài năm trở lại đây, vẻ đẹp ngủ quên như được đánh thức khi du khách tấp nập ghé thăm.
Trong khi một số du khách tắm biển hay chụp ảnh selfie, một số khác mặc áo phao bảo hộ trên hai chiếc thuyền thúng lênh đênh cùng ngư dân. Trên bãi, 5 chiếc thuyền thúng khác đang nằm bờ, có chủ thúng mướt mồ hôi nhẫn nại đợi khách, có người đon đả gọi mời.
Chị Dương Thị Xuân cho biết đã làm công việc này hơn một năm. Mỗi lượt thuyền thúng đưa khoảng 3-4 du khách, giá trọn gói gồm áo phao và kính lặn là 60 nghìn đồng/người. Ngoài ra, chị còn kết hợp dịch vụ đưa đón bằng xe tuk tuk và lưu trú lại nhà dân.
Khởi phát từ một số người như ông Nguyễn Ánh, ông Trần Ti… từ năm 2015 đến nay, dịch vụ này đã thu hút nhiều người tham gia. Anh Nguyễn Cổ, 49 tuổi vốn làm nghề đánh bắt gần bờ, nhưng 2 tháng trở lại đây, anh cũng mang chiếc thuyền thúng ra bãi sau để đưa khách đi ngắm san hô. Công việc này mang lại thu nhập từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng/ngày trong những ngày biển lặng.
Sau khi lặn biển cùng bạn bè, bạn Nguyễn Thị Thúy Ly, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng nói: “Đà Nẵng cũng có dịch vụ lặn ngắm san hô nhưng giá đắt hơn và thiên nhiên không được hoang sơ như ở đây”.
Một du khách khác so sánh: “Ở Nha Trang cũng có dịch vụ nhưng nước không trong. Ở đảo Bé, nước trong đến mức ngồi trên thuyền nhìn rõ san hô dưới nước”.
Mặc dù vừa đẹp lòng du khách, vừa mang lại thu nhập cho người dân, nhưng đây là dịch vụ tự phát khiến chính quyền lo ngại những rủi ro tiềm ẩn.
Ông Nguyễn Văn Lê-Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết đã họp với công an xã để tăng cường quản lý hoạt động của xe tuk tuk và hoạt động đưa du khách lặn ngắm san hô để đảm bảo an toàn cho du khách.
Trong khi một số du khách tắm biển hay chụp ảnh selfie, một số khác mặc áo phao bảo hộ trên hai chiếc thuyền thúng lênh đênh cùng ngư dân. Trên bãi, 5 chiếc thuyền thúng khác đang nằm bờ, có chủ thúng mướt mồ hôi nhẫn nại đợi khách, có người đon đả gọi mời.
![]() |
Nhiều du khách thích thú khi được lênh đênh trên thuyền thúng cùng ngư dân |
Chị Dương Thị Xuân cho biết đã làm công việc này hơn một năm. Mỗi lượt thuyền thúng đưa khoảng 3-4 du khách, giá trọn gói gồm áo phao và kính lặn là 60 nghìn đồng/người. Ngoài ra, chị còn kết hợp dịch vụ đưa đón bằng xe tuk tuk và lưu trú lại nhà dân.
Khởi phát từ một số người như ông Nguyễn Ánh, ông Trần Ti… từ năm 2015 đến nay, dịch vụ này đã thu hút nhiều người tham gia. Anh Nguyễn Cổ, 49 tuổi vốn làm nghề đánh bắt gần bờ, nhưng 2 tháng trở lại đây, anh cũng mang chiếc thuyền thúng ra bãi sau để đưa khách đi ngắm san hô. Công việc này mang lại thu nhập từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng/ngày trong những ngày biển lặng.
![]() |
Dịch vụ du lịch thuyền thúng phát triển mạnh ở đảo Bé |
Sau khi lặn biển cùng bạn bè, bạn Nguyễn Thị Thúy Ly, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng nói: “Đà Nẵng cũng có dịch vụ lặn ngắm san hô nhưng giá đắt hơn và thiên nhiên không được hoang sơ như ở đây”.
Một du khách khác so sánh: “Ở Nha Trang cũng có dịch vụ nhưng nước không trong. Ở đảo Bé, nước trong đến mức ngồi trên thuyền nhìn rõ san hô dưới nước”.
Mặc dù vừa đẹp lòng du khách, vừa mang lại thu nhập cho người dân, nhưng đây là dịch vụ tự phát khiến chính quyền lo ngại những rủi ro tiềm ẩn.
Ông Nguyễn Văn Lê-Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết đã họp với công an xã để tăng cường quản lý hoạt động của xe tuk tuk và hoạt động đưa du khách lặn ngắm san hô để đảm bảo an toàn cho du khách.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Infonet.vn
Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh
Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00
Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00
Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh
Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36
Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời
Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’
Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44
TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV
Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08