Giúp người khuyết tật ở Quảng Trị nâng cao vị thế trong xã hội

2021-08-07 11:43:27 0 Bình luận
Vừa qua, tại Quảng Trị, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) đã phối hợp với Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em (NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật giai đoạn 2018 – 2021” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của bà Ritu K Tariayl - Giám đốc Phòng Phát triển xã hội, USAID, bà Nguyễn Thị Lan Anh – Viện trưởng ACDC và hơn 40 đại biểu đến từ Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Sở Lao động -Thương binh & Xã hội (LĐTBXH), Bệnh viện YHCT – PHCN tỉnh Quảng Trị, Hội NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE tỉnh cùng với đại diện Hội khuyết tật các huyện, các thành viên nhóm giảng viên nguồn và đại diện NKT.

Quang ảnh Hội nghị tổng kết dự án.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe ông Thái Vĩnh Liệu - Trưởng ban Quản lý dự án trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động của dự án giai đoạn 2018-2021 và những chia sẻ của bà Ritu K Tariayl, bà Nguyễn Thị Lan Anh, các đại diện của Sở LĐTBXH, Sở Ngoại vụ và anh Hồ Văn Bôn - NKT ở bản Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông. 

Ông Thái Vĩnh Liệu, Chủ tịch Hội NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban Dự án cho biết, ACDC là một tổ chức phi chính phủ thành lập năm 2011 trực thuộc Trung ương Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á. ACDC đến Quảng Trị từ tháng 10/2018. Sau 3 năm thực hiện dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, trong hợp phần chăm sóc sức khỏe của ngành y tế, đã có 85 cán bộ y tế ở các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện làm việc liên quan đến NKT được tham gia các khóa tập huấn về hòa nhập cho NKT và công tác xã hội để hỗ trợ NKT. Xây dựng nhà trung chuyển dành cho NKT tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh làm nơi để NKT được làm quen với môi trường sống thực tế để khi trở về gia đình, họ có thể chủ động chuẩn bị bữa ăn, tắm rửa và vệ sinh… Đã có 43 NKT ở lại và sử dụng nhà trung chuyển.

Trong hợp phần tiếp cận vật lý của các ngành giao thông vận tải, xây dựng, đã có 70 cán bộ tham gia các buổi hội thảo và tập huấn về quy chuẩn tiếp cận trong lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng; Sở Giao thông vận tải đã xây dựng được nhiều nhà chờ xe buýt theo tiêu chuẩn giao thông tiếp cận phổ quát cho mọi người như hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 3 nhà chờ trước Sở LĐTBXH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chợ Đông Hà. Nhiều công trình đã tiếp cận với NKT như ACDC cùng với Hội NKT, nạn nhân da cam, Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã huy động nguồn xã hội hóa để bổ sung 15 đường dốc tiếp cận cho NKT tại các trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, khu phố… trên địa bàn tỉnh.

Về hợp phần tổ chức hội, đã có 67 lượt cán bộ hội NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE các cấp tham gia các lớp tập huấn về hòa nhập khuyết tật và kỹ năng giám sát đánh giá, nhằm cải thiện việc thực thi các chính sách liên quan đến NKT. Trong lĩnh vực thúc đẩy việc thực thi chính sách dành cho NKT, có 1.230 lượt NKT và người thân được tư vấn pháp luật trực tiếp và online; 342 NKT và người thân được tham gia tập huấn về các chính sách liên quan NKT; 466 NKT và người thân tham gia 12 lớp tập huấn về phòng chống bạo lực giới; hơn 190 phụ nữ khuyết tật được tập huấn về sức khỏe sinh sản… để tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, người thân; 275 phụ nữ khuyết tật và phụ nữ là người thân được khám sức khỏe tổng quát và được tư vấn, hướng dẫn miễn phí; 189 NKT được nâng cao kiến thức và kỹ năng về sống độc lập…

Hồ Văn Bôn (giữa hàng) và những đại biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án được Hội NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE tỉnh tặng Giấy khen.

Anh Hồ Văn Bôn (31 tuổi) ở bản Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông chia sẻ: “Vợ chồng tôi bị khuyết tật mức độ nặng. Năm 2018, tôi được tham gia lớp tập huấn về các chính sách, pháp luật liên quan đến NKT do ACDC tổ chức. Sau khóa tập huấn, tôi tìm đến các cán bộ ở Hội NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE tỉnh Quảng Trị và ACDC học hỏi thêm các chính sách, pháp luật liên quan đến NKT để có thể trợ giúp cho NKT của xã Đakrông. Và năm 2019, tôi được ACDC nhận làm cộng tác viên thu thập thông tin NKT có nhu cầu được tư vấn các chính sách, pháp luật liên quan đến NKT trên địa bàn huyện Đakrông. Trong 2 năm làm cộng tác viên cho ACDC, mặc dù đôi chân không được lành lặn, nhưng tôi cố gắng đi đến các bản, làng để tìm hiểu, nắm thông tin các trường hợp bị khuyết tật để tư vấn các chính sách, pháp luật cho NKT. NKT là đồng bào dân tộc thiểu số thường chịu nhiều thiệt thòi như việc đi lại khó khăn, không biết tiếng Việt, không biết chữ… nên gặp không ít rào cản khi tiếp cận, nắm bắt các chính sách, pháp luật liên quan đến họ. Đến nay, tôi đã tìm hiểu thông tin, tư vấn các chính sách, pháp luật cho khoảng 90 NKT trên địa bàn huyện Đakrông. Có thể nói, qua việc tư vấn trực tiếp các chính sách, pháp luật liên quan cho NKT đã giúp họ giải đáp các thắc mắc thường gặp phải trong cuộc sống”.

Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2021 đã kết thúc và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Dự án sẽ tiếp tục giai đoạn mới với kỳ vọng hỗ trợ toàn diện cho NKT trong tỉnh.

Đại diện USAID Lê Thị Thúy Hương cũng khẳng định: “Dự án tiếp tục có giai đoạn 2, USAID đang hoàn tất các thủ tục để có thể sớm thực hiện triển khai trong giai đoạn mới. Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi nghe báo cáo của Quảng Trị nói về việc sẽ nhân rộng mô hình, thể hiện tính tự chủ và tự lực của tỉnh rất lớn.”./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...