Hà Nội, TP.HCM tỷ lệ người mua BHYT thấp

2016-08-20 19:14:16 0 Bình luận
Theo BHXH Việt Nam tính đến hết tháng 7/2016 đã có gần 73 triệu người tham gia BHYT, trong đó có nhiều địa phương số người tham gia BHYT trên 90%.
Hà Nội, TP.HCM tỷ lệ người mua BHYT thấp
Số người tham gia BHYT ở thành phố Hà Nội và TP.HCM thấp


Tính đến ngày 31/7/2016, số đối tượng tham gia BHYT là 72,991 triệu người (bao gồm cả 1,1 triệu lực lượng vũ trang, tăng khoảng 3 triệu người (tương đương với 4,3%) so với năm 2015, đạt tỷ lệ 100,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg giao và đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79,2% dân số, trong đó:

31 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 79% dân số: (Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Dương, Sóc Trăng, Trà Vinh.

32 tỉnh, thành đạt tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 79% dân số (Bình Thuận, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tiền Giang, Tây Ninh, Nam Định, Bình Phước, Hà Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Long An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bến Tre, Ninh Bình, Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình.

Một số nhóm đối tượng có tỷ lệ bao phủ thấp tập trung tại các nhóm: người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh sinh viên; hộ gia đình, cụ thể:

Nhóm đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động và người lao động đóng (nhóm 1): Tính đến ngày 31/7/2016, có 12.407 nghìn người thuộc nhóm này đã tham gia BHYT, đạt khoảng 80% so với tổng số người lao động thuộc diện tham gia BHYT và còn khoảng 20% (3 triệu người) chưa tham gia BHYT, tập trung chủ yếu ở người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Để có được kết quả như trên, BHXH Việt nam đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với một số nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên… kịp thời tháo gỡ những nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất khi tham gia, hưởng chế độ BHYT.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...