Hà Nội sẽ phát miễn phí cho học sinh 600.000 khẩu trang bị tịch thu

2020-02-13 09:56:47 0 Bình luận
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu cơ quan chuyên môn kiểm định 600.000 khẩu trang thu giữ, trong đó có cả khẩu trang nhập lậu từ Nhật, Nga, nếu đảm bảo chất lượng sẽ phát miễn phí cho các trường học.

Chiều 12/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết trong những ngày qua lực lượng QLTT đã thu giữ 600.000 khẩu trang các loại.

"Lực lượng QLTT đang xem xét xử lý với số khẩu trang thu giữ này, trong đó có cả khẩu trang y tế sản xuất trong nước, có cả khẩu trang của Nhật, Nga không có nguồn gốc, chứng từ. Theo quy định số khẩu trang này sẽ bị tịch thu, sung công, vì vậy chúng tôi muốn Sở Y tế phối hợp giám định" - lãnh đạo Cục QLTT Hà Nội nói.

ha noi 600.000 khau trang bat giu se phat mien phi cho hoc sinh hinh 1
Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ô tô vi phạm. (Ảnh: Nguồn Internet)

Về việc chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại vào tuần tới, Phó chủ tịch thành phố Ngô Văn Quý cho biết Hà Nội sẽ cần khoảng 2,2 triệu khẩu trang mỗi ngày để phát cho các em, trị giá khoảng 7 tỷ đồng.

Trước đề nghị của Cục QLTT, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế phối hợp đánh giá về chất lượng 600.000 khẩu trang. "Việc tịch thu, sung công ở đây không phải là bán. Trước mắt, Sở Y tế cần mời đơn vị có chuyên môn vào kiểm tra về chất lượng, nếu đảm bảo chất lượng có thể sử dụng phát miễn phí cho các trường" - ông Chung nói.

Chủ tịch thành phố lưu ý các trường học tại 30 quận, huyện trên địa bàn phải được phun thuốc, khử trùng 1 lần nữa vào cuối tuần này. Trước cửa, ngoài phòng học phải có nước rửa tay cho học sinh.

Các sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly, nhưng không được phép kỳ thị người nước ngoài hoặc học sinh từ vùng dịch.

Sở Y tế, công an thành phố cần điều tra dịch tễ kỹ càng, làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc lấy danh sách những người tiếp xúc gần với nhóm người dương tính với virus corona, từ đó có các biện pháp phù hợp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...