Hà Tĩnh đón 814 công dân từ TPHCM về quê an toàn

2021-07-26 07:35:26 0 Bình luận
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) có quyết định tổ chức chạy chuyến tàu chuyên biệt đầu tiên đưa 814 hành khách là công dân Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê, nhằm giảm tải áp lực cách ly cho các tỉnh phía Nam trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, đoàn tàu đầu tiên với mác tàu SE14 chở 814 người sẽ xuất phát tại Ga Sài Gòn vào lúc 20h45 phút ngày 24/7 và đến Ga Yên Trung huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào 5h sáng ngày hôm nay. 

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt ở hiện trường để chào đón bà con và chỉ đạo sát sao các ban ngành hướng dẫn công dân về quê an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn tại Ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và chính quyền 2 huyện Hương Khê, Vũ Quang trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn tại Ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).

Nhằm phòng chống dịch, trước khi lên toa người dân được thực hiện 5K, các toa xe đều phun khử trùng. Chuyến tàu chỉ đón hành khách tại một ga lên là Ga Sài Gòn, trả khách tại một ga là Yên Trung, không đón, trả khách dọc đường. 

 Sau khi xuống tàu, hành lý đều được  phun khử khuẩn.

Trực tiếp chỉ đạo công tác đón công dân tại Ga Yên Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp theo quy trình đón công dân xuống tàu, không để xảy ra tình trạng lộn xộn tại khu vực ga; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hướng dẫn phòng dịch của ngành y tế.

VNR đã làm việc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để đảm bảo chuyên chở đúng đối tượng. Hành khách đi tàu cần phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72h và khi về đến Ga Yên Trung sẽ được bố trí đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. 

 Trong lúc chờ làm thủ tục , các công dân đều phải tuân thủ 5K và giữ khoảng cách.

Sau chuyến này, VNR sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và TP HCM tiếp tục tổ chức các tuyến tàu khác đưa 2.300 người còn lại về quê; hỗ trợ 100% tiền vé và kinh phí test nhanh COVID-19 hai lần tại khu cách ly, xem xét hỗ trợ chi phí cách ly cho người có hoàn cảnh khó khăn. 

Trước đó, Hà Tĩnh quyết định thuê tàu hỏa đón công dân tại TP HCM và các tỉnh vùng dịch về quê theo nguyện vọng. Quyết định này nhằm giảm tải áp lực cách ly cho các địa phương có dịch.

Hiện tại có khoảng 3.000 công dân đăng ký về quê theo nguyện vọng qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, hội đồng hương Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam. 

Trước mắt, sẽ ưu tiên những trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không nghề nghiệp, sinh viên nghèo. Theo phương án Hà Tĩnh đưa ra sẽ đón mỗi đợt 700-800 người, các chuyến tàu đón công dân cách nhau từ 7-14 ngày.

Toàn bộ công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khi về quê phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Ngay sau khi công dân về địa điểm cách ly tập trung phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Công dân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. 

Các công dân được lên xe riêng đã được bố trí sẵn để về địa phương cách ly.

Đối với trường hợp trong quá trình cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác… thì thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên. Công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 4. 

Sở Y tế Hà Tĩnh cũng yêu cầu công dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau khi hoàn thành cách ly, nhất là thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tiếp xúc, di chuyển; khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác... phải thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...