Hà Nội: Đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết Bính Thân

2015-12-25 14:51:30 0 Bình luận
Nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Bính Thân, các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ đã chuẩn bị xong cơ bản nguồn hàng hoá để cung ứng ra thị trường.



Các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng để cung ứng cho thị trường Tết, đồng thời cam kết bảo đảm bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, dù nhu cầu thị trường tăng cao, không được để xảy ra tình trạng thiếu hàng tại các điểm bán hàng bình ổn giá. Từ nay đến Tết Nguyên đán, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được thực hiện.

Theo nhận định của một số chuyên gia và doanh nghiệp thương mại lớn, thị trường Tết sẽ thật sự sôi động từ giữa tháng 1 – 2016 và sức mua của người dân năm nay sẽ tăng khoảng 15 đến 20% so năm trước. Trước và sau Tết sẽ có những biến động mạnh mẽ về lượng hàng hoá tiêu thụ, tập trung chủ yếu vào một số nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu, bia,…

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới, các doanh nghiệp tổ chức dự trữ và bán ra thường xuyên, liên tục các mặt hàng thiết yếu tại 1.165 điểm bán hàng trên địa bàn Thành phố để phục vụ nhân dân trên địa bàn, tăng gấp đôi về lượng điểm bán so với năm 2014.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang xây dựng chương trình thực phẩm an toàn, theo đó, Thành phố Hà Nội đã lựa chọn nhiều doanh nghiệp để hình thành chuỗi cung ứng các nguồn thực phẩm sạch và có nguồn gốc rõ ràng với sự giám sát chặt chẽ của liên ngành để giúp người dân mua được sản phẩm tốt.

Để đảm bảo cung cầu hàng hoá, ổn định thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tập trung các mặt hàng bình ổn thị trường và các nhóm hàng phục vụ Tết với tổng giá trị ước tính 12.780 tỉ đồng.

Sở Công Thương Hà Nội cũng đã phối hợp với các sở, ngành chức năng để cấp phép cho 103 ô tô chuyên chở các mặt hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu được hoạt động 24/24h trong khu vực nội thành để kịp thời vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết Bính Thân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...