Hải Phòng: Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Sư đoàn 9

2017-12-15 01:36:58 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 15/12, tại Hải Phòng đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Sư đoàn 9, 17 năm ngày thành lập Ban liên lạc và trao kỷ yếu cựu chiến binh Sư đoàn 9.

Sư Đoàn Bộ Binh 9, Sư đoàn chủ lực cơ động đầu tiên trên chiến trường Miền Đông Nam bộ được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1965 tại căn cứ Mã Đà, chiến khu Đ thuộc tỉnh Đồng Nai hiện nay. Ra đời trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau ngày thành lập, Sư đoàn 9 đã làm nên những chiến thắng vang dội ở Đất Cuốc, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Nhà Đỏ, Cần Đâm, Cần Lê, Sa Mát, đánh bại “Cuộc hành quân Gian-xơn-Xi-ty” của hàng vạn quân Mỹ… và tiến vào Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968; tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn đã  góp phần cùng các đơn vị bạn làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 - giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước; làm nhiệm vụ quân quản ở Quận 1, Quận 5, Quận 8, Quận Tân Bình - Thành phố Sài Gòn - Gia Định; tiếp tục hành quân tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Cam-pu-chia, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn pốt Yiêng Xari.

Dù ở chiến trường nào, trong những tình huống khó khăn,ác liệt đến đâu, với bất kỳ một đối tượng tác chiến nào,dù là quân Mỹ, quân Ngụy hay quân chư hầu. Truyền thống vẻ vang của Sư đoàn “Đoàn kết, khiêm tốn, anh dũng, sáng tạo, đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm” luôn được phát huy. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, từ năm 1965 dến năm 1975, Sư đoàn đã tham gia 18 chiến dịch ở miền Đông Nam bộ và Đông bắc Campuchia; Đánh trên 15.000 trận; Diệt và làm bị thương 193.813 tên địch, bắt sống 8.117 tên; Diệt và đánh thiệt hại 1 Sư đoàn, 14 lữ đoàn, 23 trung đoàn, 127 tiểu đoàn của địch; Phá hủy 6.197 xe quân sự; Bắn rơi và phá hủy 1.638 máy bay các loại; Thu 21.264 khẩu súng các loại. Cũng trong cuộc chiến ác liệt đó, Sư đoàn 9 có hơn 11 ngàn đồng đội đã hy sinh anh dũng. Trong đó có hàng ngàn người lính Sư Đoàn 9 là những người con ưu tú của Thành phố Cảng đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường ác liệt.  
 
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Sư đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu “ Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 01 huân chương Thành Đồng hạng nhất; 13 huân chương quân công và nhiều huân chương chiến công các hạng. Được Nhà nước Campuchia thưởng huân chương Ăng – co.  

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975, một số cán bộ sỹ quan, chiến sĩ tiếp tục ở lại và xây dựng Sư đoàn 9 và cũng có rất nhiều các chiến sĩ đã quay trở về cuộc sống đời thường, tham gia xây dựng quê hương, phát huy truyền thống Anh Bộ đội Cụ Hồ năm xưa và truyền thống của Sư đoàn 9 anh hùng. Trên mặt trận làm kinh tế, có rất nhiều cựu chiến binh Sư đoàn 9 tại Hải phòng đã trở thành những doanh nhân thành đạt, như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Trần Hồng Quảng - Thương binh ¼, Tổng giám đốc Xí nghiệp Tập thể Thương binh Quang Minh, Trưởng ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 9 tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Ban Liên lạc Truyền thống Anh Hùng Thành Phố, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp của Thương Binh và Người Khuyết tật Việt nam; Đồng chí Lê Đức Anh - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Phúc; Đồng chí Bùi Nguyên Tâm - Giám đốc Công ty CP Than Xuân Toan… Các đồng chí đã góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động là bộ đội, quân nhân xuất ngũ, thương bệnh, binh, con em thương binh và gia đình thuộc diện chính sách.


Theo nguyện vọng của đông đảo anh, em đồng đội cùng chiến hào năm xưa, ngày 02 tháng 09 năm 2000, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 9 tại thành phố Hải Phòng đã dược thành lập.  Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, Ban Liên lạc Hội CCB Sư đoàn 9 Anh hùng tại Hải Phòng, đã có những đóng góp tích cực trong việc vận động phát triển Hội viên, xây dựng Hội vững mạnh, tham gia thực hiện các phong trào cách mạng của địa phương góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ Chế độ. Tích cực thực hiện các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau sản xuất, xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giầu tại quê nhà. Tích cực tham gia công tác truy tìm hài cốt đồng đội còn thất lạc nằm lại chiến trường.

Tại Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Sư đoàn 9, 17 năm ngày thành lập Ban liên lạc cũng cũng diễn ra lễ trao tặng kỷ yếu cho các cựu chiến binh Sư đoàn 9. Mặc dù ý tưởng xây dựng cuốn Kỷ yếu Cựu chiến binh Sư Đoàn 9 Thành phố Hải phòng đã được đưa ra bàn thảo từ ngay từ đầu năm 2011 nhưng sau nhiều năm, đặc biệt từ năm 2016 và 2017, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đồng chí Trưởng Ban Liên lạc, Ban biên tập Kỷ yếu, để đến hôm nay, cuốn Kỷ yếu Cựu chiến binh Sư Đoàn 9 Thành phố Hải phòng chính thức hoàn thành, do Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Trần Hồng Quảng, Thương binh ¼, Tổng giám đốc Xí nghiệp Tập thể Thương binh Quang Minh, Trưởng ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 9 tại thành phố Hải Phòng tài trợ 100% kinh phí. Quá trình biên soạn cuốn kỷ yếu này, Ban biên tập đã nhận được sự hỗ trơ tích cực của Bảo tàng Quân Đoàn 4. Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam có ý kiến chỉ đạo. Đồng thời có sự hỗ trợ giúp đỡ của Tạp chí Hướng nghiệp và hòa nhập, Tạp chí hoanhap.vn và Nhà in Báo Quân đội Nhân đân Việt Nam. 

Cuốn Kỷ yếu Cựu chiến binh Sư Đoàn 9 Thành phố Hải phòng là một món quà vô cùng ý nghĩa không chỉ đối với các cựu chiến binh mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với xã hội và tầng lớp trẻ, là cơ hội để ôn lại những ký ức không thể phai mờ về những cuộc hành quân vất vả; những trận đánh ác liệt; tình cảm đồng chí, đồng đội được thử thách qua chiến tranh…Đồng thời để tri ân những người đồng chí, đồng đội đã mãi mãi nằm xuống hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường xưa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03
Đang tải...