Hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc

2016-11-21 09:04:14 0 Bình luận
10 tháng năm 2016, giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam chiếm tới 47% tổng kim ngạch hàng nhập khẩu.
Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan tính từ đầu năm đến hết tháng 10 năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu của nước ta khoảng 140,6 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường dẫn đầu về lượng hàng hóa mà Việt Nam nhập khẩu, chiếm tới 47% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc
Sắt thép là một trong nhiều mặt hàng VN nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc (ảnh minh họa: KT internet)

Cụ thể, với thị trường Trung Quốc, 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 40,2 tỷ USD. So với cùng kỳ 2015, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam giảm 576 triệu USD, tương đương giảm khoảng 1,4%.

Có 8 nhóm hàng của Trung Quốc được nhập khẩu về Việt Nam mà tổng trị giá từ 1 tỷ USD trở lên là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (7,35 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện (4,9 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (4,76 tỷ USD); vải các loại (4,4 tỷ USD); sắt thép các loại (3,6 tỷ USD); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (1,5 tỷ USD); kim loại thường khác (1,3 tỷ USD); sản phẩm từ chất dẻo (1,2 tỷ USD).

Đối với thị trường Hàn Quốc, 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu tương đương 26 tỷ USD hàng hóa. Mức kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 2,7 tỷ USD, tương đương tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 5 nhóm hàng mà tổng giá trị nhập khẩu về Việt Nam đạt từ 1 tỷ USD trở lên, gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (7,3 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (4,5 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện (3 tỷ USD); vải các loại (1,5 tỷ USD); sản phẩm từ chất dẻo (1 tỷ USD).

Đáng chú ý là do thuế xăng về 10% mà lượng xăng mà Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc 10 tháng tăng mạnh, lên tới 1,34 triệu lít, trị giá 633 triệu USD.

Bên cạnh Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Nam cũng nhập khẩu từ một số quốc gia khác với giá trị lớn, như: Nhật Bản (12,2 tỷ USD), Thái Lan (6,9 tỷ USD), Mỹ (6,86 tỷ USD)...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...