Hạnh phúc vỡ oà của cặp vợ chồng liệt nửa người vẫn sinh con khoẻ mạnh

2017-08-20 20:28:00 0 Bình luận
Cậu con trai bụ bẫm là thành quả của sự nỗ lực, niềm tin, tình yêu của cặp vợ chồng trẻ đều bị liệt nửa người, anh Lê Văn Năm (32 tuổi) và chị Trương Thị Hà (39 tuổi) quê ở Thanh Hoá.

Chị Hà và anh Năm cho biết, việc có một cậu con trai là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời mà vợ chồng anh chị được đón nhận. Chị Hà kể, từ lúc mới sinh ra chị đã mắc bệnh bại liệt, liệt nửa người. Còn anh Năm khoẻ mạnh đến năm học lớp 11 thì bị ngã khi đang trèo cây, dẫn đến gãy cột sống, liệt nửa người.

Sau đó, nhờ được giới thiệu của người quen cả anh và chị đã tham gia một lớp tin học dành cho người khuyết tật ở TP. Thanh Hoá. Tại đây anh chị quen biết và cảm mến nhau. Bất chấp sự phản đối của gia đình và sự dị nghị của bạn bè hàng xóm, anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau. Sau 3 năm kiên trì đeo đuổi, bảo vệ tình yêu, năm 2011 hai anh chị làm đám cưới.


Đến giờ, khi bế đứa con bụ bẫm, xinh xắn trên tay, anh chị vẫn còn cảm thấy như đang mơ. (Ảnh báo Nhân dân)


“Là một người khuyết tật vận động, mình chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một hạnh phúc riêng, một người chồng chứ đừng nói là một đứa con” - chị Hà kể lại.

Tuy nhiên, khao khát có một đứa con khiến anh chị vẫn đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để khám "cầu may". Tại đây, một lần nữa, anh Nam chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo tinh trùng bất động, bị dị dạng nên xác xuất thụ tinh không cao.

Nhưng sự kỳ diệu vẫn xảy ra sau lần thụ tinh nhân tạo thứ 2. 9 tháng mang bầu rất khó khăn với người mẹ trẻ bị liệt nửa người. Mấy tháng đầu chị Hà chỉ nằm bất động, mọi việc sinh hoạt cá nhân cũng đều phải nhờ người giúp sức.

Bác sĩ Lê Thị Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, do sức khoẻ đặc thù nên hai vợ chồng chị Hà, anh Năm đã phải điều trị theo một phác đồ rất sát sao, cuối cùng thành công được 5 phôi. Nhưng sau đó, do khiếm khuyết về mặt hình thể và do tâm lý, lần đầu đặt phôi đã không thành công, đến lần thứ 2 mới được.

Sau 32 tuần mang bầu, đến ngày 1.5 vừa qua, chị Hà bị vỡ ối phải mổ cấp cứu. Chị đã trải qua cơn nguy kịch vì bị xẹp phổi và con trai cũng có vấn đề về hậu môn, cần can thiệp.

Anh Năm cho biết, lúc chị trong phòng mổ anh đã rất lo lắng, cảm xúc rất hỗn độn. “Lúc được bế con trai trên tay thì niềm hạnh phúc đã vỡ oà, mắt mình cay xè. Đã có lúc mình không thể tin đây là sự thật và nghĩ hay là mình đang mơ” - anh Năm tâm sự.

Anh chị đã đặt tên con là Lê Trương An Phúc để cầu mong cho con những điều tốt lành.


Niềm vui được làm bố, được bế cậu con trai khiến anh Năm và chị Hà rất hạnh phúc. Ảnh: Thuỳ Anh


Hiện nay cuộc sống gia đình anh chị cũng rất khó khăn, mọi sinh hoạt và chi phí duy trì hoạt động của cả vợ chồng con cái đều phải nhờ bên ngoại hỗ trợ.

“Dù biết rất khó khăn nhưng vợ chồng mình vẫn cố gắng chăm sóc và chơi với con. Chồng mình khoẻ hơn nên anh có thể bế con, cho con ăn, ngủ. Mình thì thi thoảng cho con vào xe đi chơi ở hàng xóm. Riêng chuyện tắm giặt, cơm nước thì đều phải nhờ bà ngoại giúp” - chị Hà kể lại.

Chị Hà tâm sự, điều mong mỏi lớn nhất giờ đây của vợ chồng chị là có một công việc làm trên mạng hoặc tại nhà để vợ chồng có nguồn thu nhập ổn định nuôi con ăn học sau này.

Vợ chồng chị Hà, anh Năm là hàng trăm cặp vợ chồng đã được hưởng niềm vui làm cha mẹ nhờ sự hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội. Ngày 19/8, tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản (2012 - 2017) và Hội thảo tổng kết “Tuần Lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2017” của bệnh viện, hàng chục cặp vợ chồng đã bế con đến để chung vui.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00
Đang tải...