HOANHAP.VN - Chúng tôi tìm đến Hội Doanh nghiệp và Cơ sở của NKT Hải Phòng (gọi tắt là Hội) trong những ngày tháng Ba, không khí mưa xuân se se lạnh nhưng đặt chân đến mảnh đất này cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu bởi sự hiếu khách của con người nơi đây.
Tiếp chúng tôi là ông Phạm Văn Huyền, Chủ tịch Hội và ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội.
Ngược thời gian về những năm 90 của thế kỷ trước, năm 1999, trên mảnh đất Hải Phòng Anh dũng - Kiên trung Câu Lạc bộ các Doanh nghiệp của Thương bệnh binh và NKT Hải Phòng được thành lập do ông Phạm Văn Huyền làm Chủ nhiệm và ông Trần Hồng Quảng làm Phó Chủ nhiệm CLB, quy tụ hơn 42 doanh nghiệp trong TP.Hải Phòng với mục đích tạo điều kiện thông tin, giúp đỡ về những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với TBB và NKT. Mặt khác, tạo công ăn, việc làm, dạy chữ, dạy nghề, truyền nghề… cho đồng đội, con em gia đình chính sách, người có công và NKT.

|
Câu Lạc bộ được thành lập và hoạt động có hiệu quả trong một thời gian dài 7 năm, đến năm 2006, diễn ra Đại hội thành lập Hội SXKD của NTT TP Hải Phòng. Đây là Thành Hội đầu tiên trên cả nước được thành lập trực thuộc Hiệp hội SXKD của NTT Việt Nam lúc bấy giờ. Hội Hải Phòng lúc này có hơn 50 đơn vị hội viên là các doanh nghiệp của TBB và NKT hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mục đích của Hội hoạt động vì sự bình đẳng, tiến bộ và hòa nhập cộng đồng của TBB và NKT trên địa bàn TP. Hải Phòng, không vì mục đích lợi nhuận; Phối hợp hoạt động của các hội viên nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và phát triển kinh tế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.
Từ khi thành lập đến nay, Hội đã có nhiều cố gắng tạo được việc làm cho hàng ngàn lao động là TBB và NKT ở địa phương. Hội đã tư vấn giúp đỡ cho nhiều doanh nghiệp nắm vững các quy định về chính sách, pháp luật và các quy định về SXKD. Hội cũng luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của NKT và các hội viên, phổ biến những tấm gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực SXKD của TBB và NKT thông qua các kênh truyền thông khác nhau. Hội luôn chủ động tự tìm nguồn kinh phí để tổ chức dạy chữ, dạy nghề, truyền nghề, tạo việc làm cho NKT với các nghề như: Tin học văn phòng, trồng nấm, làm tăm, mây tre đan, giỏ hoa giấy, dạy mát-xa chân, dạy nhạc…
Hội luôn chú trọng đến công tác phát triển hội viên, xây dựng mối đại đoàn kết trong toàn hệ thống. Trong năm 2015, Hội đã phát triển thêm 10 cơ sở và cá nhân tham gia vào Hội, đến thời điểm hiện tại Hội có 60 đơn vị doanh nghiệp và cơ sở, cá nhân. Bên cạnh các hoạt động then chốt, Hội cũng luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của các hội viên trong vấn đề ốm đau, ma chay, hiếu, hỷ… Công tác từ thiện “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” cũng được Ban Lãnh đạo Hội đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao đến các doanh nghiệp hội viên và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

|
Tháng 11-2014, Hội đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019 bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 15 người, trong đó: Thường trực có 4 người, 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Đại hội cũng đã đổi tên Hội thành Hội Doanh nghiệp và Cơ sở của NKT Hải Phòng theo quyết định số 394/QĐ-CT, ngày 12-02-2015 của UBND TP. Hải Phòng. Trong điều kiện khó khăn và thuận lợi đan xen đòi hỏi phải đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng của BCH và Thường trực Hội; làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp, kết nối giữa các doanh nghiệp hội viên để cùng hoạt động và phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho TBB và NKT - Ông Phạm Văn Huyền, Chủ tịch Hội chia sẻ.
Trong các hoạt động thiết thực, Hội nói chung và các doanh nghiệp hội viên nói riêng đã được Hiệp hội Trung ương và thành phố cùng các ban, ngành biểu dương, khen thưởng: Hội được Bộ LĐTBXH, Hiệp hội DN của TB và NKT Việt Nam tặng nhiều Bằng khen; Doanh nghiệp hội viên được tặng hơn 60 Bằng khen, giấy khen cho các cá nhân tập thể. Nhiều hội viên của Hội đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên tinh thần về SXKD giỏi.
Tính đến nay, Hội Hải Phòng đã đi được một quãng đường khá dài. Hành trình xây dựng ngôi nhà chung phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thách thức nhưng kết quả nhận được lại thật vinh quang! Đến thời điểm này, có thể nói, Hội Hải Phòng là ngôi nhà chung trọn nghĩa, vẹn tình, ai đặt chân đến đây cũng cảm nhận được sự yên tâm và ấm áp, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở hội viên.
Bình luận bài viết