Hệ thống thoát nước không đồng bộ: Nước thải đi về đâu?

2015-10-29 18:09:05 0 Bình luận
Khu đất dịch vụ 3 tại Khu Đô thị Văn Phú phường Phú La - Hà Đông – Hà Nội, hệ thống thoát nước bị chủ đầu tư Văn Phú Invest “bỏ quên” chỗ có, chỗ không dẫn đến tình trạng nước thải của hàng chục hộ dân ở đây thải ra mà không có lối thoát…

Nhận được thông tin của UBND phường Phú La – Hà Đông về bức xúc của nhân dân tại khu đất dịch vụ 3 về việc không có hệ thống thoát nước thải, chúng tôi đã xuống và làm việc với UBND phường Phú La – Hà Đông. Anh Nguyễn Văn Chính,  Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Khi nhận được phản ánh của nhân dân, UBND phường đã phối hợp với Công ty Môi trường – Đô thị Hà Đông tiến hành nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước của khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy đã cho thấy hệ thống thoát nước tại khu đất dịch vụ 3 Văn La là không có (đường vành đai 24m thuộc dự án khu đô thị mới Văn Phú)”. UBND Phường đã nhiều lần lập văn bản và gửi cho chủ đầu tư Văn Phú Invest nhưng không nhận được phản hồi. Cũng theo Lãnh đạo UBND Phường cho biết: Lý do khu đất dịch vụ 3 không được “ưu ái” là do khu đất nằm tiếp giáp với khu dân cư cũ và Khu Đô thị Văn Phú nên không được chủ đầu tư quan tâm. Vậy nên, khu đất đối diện khu dịch vụ 3 lại được chủ đầu tư làm rất cẩn thận từ vỉa hè đến hệ thống thoát nước.


Biên bản của UBND Phường Phú La gửi cho chủ đầu tư Văn Phú Invest nhưng không nhận được phản hồi.

Qua xác minh và trao đổi với một số hộ dân tại khu đất dịch vụ 3 họ tỏ ra rất bức xúc, anh Dũng chủ nhân của ngôi nhà đang xây dựng tại đây tỏ ra rất bức xúc về việc cống thoát nước “có cũng như không”. Ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện móng nhưng nước xả thải ở các hộ xung quanh lại tràn lên tại các cống mặt nước ngầm chảy vào móng gây rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, anh Dũng phải liên tục dùng bơm để hút nước xả ra. Theo cung cấp của cán bộ phường Văn La cho biết: “Trong hồ sơ thiết kế của chủ đầu tư thì hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải của khu đô thị được đấu nối đồng bộ cho cả khu đất dịch vụ 3. Tuy nhiên, trong bản vẽ hoàn công lại không thể hiện. Khi Công ty Môi trường – Đô thị tiến hành nạo vét khơi thông thì lại phát hiện hệ thống thoát nước xả thải chỗ có, chỗ không gần như là cống cụt không thể thoát nước, họa may chỉ có hệ thống thoát nước mặt…thành ra khi xả thải vệ sinh nước lại chảy luôn vào mà không có chỗ thoát, khiến mùi hôi thối bay lên rất khó chịu”. Hàng xóm nhà anh Dũng phản ánh:“Mỗi khi chúng tôi muốn xả thải thông thoát thì phải tốn rất nhiều nước và gây tràn ứ lên mặt đất gây ô nhiễm môi trường”.



Cách nhau 1 con phố nhưng đường ống nước xả thái hoàn toàn khác nhau.


Anh Dũng đang cùng thợ cậy nắp cống để hút nước thái đang trào ra.


Nước thải trong cống lúc nào cũng trực trào ra bốc mùi hôi thối.

Từ thực tế và những vướng mắc, bức xúc của người dân nêu trên rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân của sự việc này và sớm có hướng giải quyết để cho người dân ở đây được ổn định cuộc sống.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...