Hiệu quả hoạt động QTDND Vọng Đông gắn kết với ngân hàng HTX chi nhánh An Giang

2020-04-29 09:14:32 0 Bình luận
Có Tâm tốt, Tầm cao, Tài đặc biệt, Tình thấu đáo, từ đó tạo ra Tiền cho các thành viên vay vốn sản xuất, kinh doanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập làm giàu cho gia đình, xóa đói giảm nghèo, tạo bộ mặt mới cho nông thôn. Đó là 5 “T” mà Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã xây đắp và gìn giữ suốt 24 năm qua.

“Tựa lưng” vào Ngân hàng Hợp tác để phát triển

Với xuất phát điểm ban đầu nhỏ về quy mô nguồn vốn, nhưng thành viên muốn gia nhập QTDND Vọng Đông để vay vốn thì rất đông nhưng huy động vốn trong dân cư lại khó khăn. Phần vì tích lũy dân cư thấp, phần nữa là niềm tin người gửi tiền chưa có. Ban lãnh đạo QTDND Vọng Đông đã nỗ lực vận động người dân gửi tiền bằng đủ hình thức nhưng quả thật vô cùng khó khăn. Nếu không có nguồn vốn từ Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) chi nhánh An Giang cho vay chắc QTDND Vọng Đông sẽ phải ngừng hoạt động.

Ngày đó, vào giai đoạn cao điểm, nguồn vốn vay NHHTX chi nhánh An Giang chiếm tới 40% tổng nguồn vốn. Đây cũng là điểm tựa để QTDND Vọng Đông dần dần mở rộng tín dụng, củng cố lòng tin của người dân. Và cũng từ đó, lượng vốn huy động vì thế cũng tăng dần qua từng năm. Trong bối cảnh đó, huy động vốn ở địa phương còn khó khăn, thì nguồn vốn hỗ trợ từ NHHTX chi nhánh An Giang vẫn là “điểm tựa” để QTDND Vọng Đông mở rộng quy mô hỗ trợ và cho vay thành viên.

Việc phát triển mở rộng hoạt động thanh toán đến các QTDND đã giúp nâng cao mối liên kết giữa QTDND với NHHTX; Khai thác thế mạnh mạng lưới của hệ thống QTDND, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của QTDND trên địa bàn; Các thành viên của hệ thống QTDND và người dân tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý thông qua giao dịch với các QTDND.

Để đảm bảo hoạt động điều hòa, sử dụng vốn có hiệu quả, đồng thời đảm bảo thanh khoản, NHHT cũng đã tích cực triển khai cho vay thông qua các QTDND theo hình thức cho vay liên kết, cho vay hợp vốn. Hiệu quả từ hoạt động này đã góp phần gia tăng năng lực hỗ trợ hệ thống trong việc định giá từ lãi suất tiền gửi đến cho vay cũng như là nền tảng để mở rộng các hoạt động hỗ trợ cho QTDND trong quản lý điều hành.

Minh chứng cho điều đó, 5 năm qua QTDND Vọng Đông đã gắn bó với NHHTX chi nhánh An Giang qua quan hệ thừa vốn thì gửi và khi cần vốn thì vay.                                                               

Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Phát huy thế mạnh riêng có ở địa bàn nông nghiệp nông thôn, QTDND Vọng Đông đã phát triển được hơn 3 nghìn thành viên là các cá thể và hộ gia đình. Và nếu bình quân mỗi hộ gia đình có 4 đến 5 nhân khẩu thì số lượng người dân được thụ hưởng thực tế là rất lớn. Con số ấn tượng này thể hiện sự dân chủ, bình đẳng, tương trợ cộng đồng là nét đặc trưng của QTDND, bởi phần lớn những đối tượng này ít có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính, nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng khác.                                                            

Xác định nguồn vốn huy động tiết kiệm trong dân cư là rất quan trọng, vì vậy 5 năm qua, Ban lãnh đạo Quỹ đã luôn đẩy mạnh huy động vốn bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay của thành viên. Kết quả huy động vốn đạt 201 tỷ đồng.

Những kết quả mà QTDND Vọng Đông đem lại cho người dân ở các vùng nông thôn là rất cụ thể, sinh động. Tỉ lệ nguồn vốn phục vụ trong cơ cấu tín dụng ở địa bàn nông nghiệp nông thôn chiếm 85%-90%. Tính đến cuối năm 2019, tổng dư nợ cho vay thành viên là trên 187 tỉ đồng nếu so với dư nợ của các tổ chức tín dụng khác thì đây là con số hết sức khiêm tốn nhưng điều đặc biệt hết sức có ý nghĩa là đối tượng phục vụ, địa bàn hoạt động của QTDND Vọng Đông là phục vụ nông nghiệp, nông thôn, trực tiếp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Hơn thế nữa, hoạt động của QTDND Vọng Đông là một nhân tố góp phần đẩy lùi “tín dụng đen” tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn, hạn chế các hoạt động tín dụng tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực và rủi ro.

Xác định việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong công tác tín dụng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng. QTDND Vọng Đông đã chú ý đặc biệt đến các yếu tố pháp lý của hồ sơ cho vay, tài sản bảo đảm tiền vay và khả năng thanh toán nợ của từng khoản vay… Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đối với tất cả các khoản vay. Tăng cường công tác quản lý, giám sát tín dụng, giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của cán bộ tín dụng. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được QTDND Vọng Đông coi là vấn đề then chốt cho mọi hoạt động. Ban kiểm soát luôn tuân thủ việc kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy trình để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, QTDND Vọng Đông thường xuyên tiến hành phân tích nợ xấu, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đưa ra biện pháp thu hồi, đồng thời quy trách nhiệm cá nhân có liên quan theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện phân tích tài chính hàng quý, từ đó đề ra những biện pháp nhằm tăng thu, giảm chi, cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động.

Đẩy mạnh vốn tín dụng về nông thôn là một trong những mục tiêu tôn chỉ của QTDND Vọng Đông đã đề ra xuyên suốt từ khi thành lập đến nay nhằm phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân là chính để góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng là phát triển Tam nông và thực hiện chính sách lớn của Chính phủ nhằm kích thích vùng kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tập trung sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân.

Với mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn cũng như tạo điều kiện để bà con nông dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, QTDND Vọng Đông đã tích cực triển khai nhiều chương trình tư vấn, truyền thông nhằm định hướng cho thành viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích có thói quen vay-trả đúng kỳ hạn. Tín dụng tam nông của QTDND Vọng Đông đã được thành viên sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả rõ nét, qua đó, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Vốn vay hầu hết được thành viên trả nợ đúng hạn, nợ xấu ở mức thấp chiếm 0,21%. Tín dụng tam nông của QTDND Vọng Đông đã góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn huyện Thoại Sơn, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp địa phương theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hướng tới nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Thực tế, với đóng góp quan trọng bằng nguồn vốn tín dụng của QTDND Vọng Đông nói riêng và các tổ chức dụng trên địa bàn, sản xuất nông, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn An Giang đã có sự phát triển tích cực trên cơ sở chú trọng khai thác và phát huy các lợi thế sinh thái nông nghiệp. Sự chuyển dịch trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, những cánh đồng mẫu lớn, quy mô đàn gia súc, gia cầm, thủy sản đã có sự tăng trưởng đáng kể. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như lúa-cá, lúa-cá-vườn cây ăn trái, hoa màu, cây cảnh, chăn nuôi thủy sản đặc sản… đã có xu hướng  phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đến nay, huyện Thoại Sơn đã cơ bản hình thành một số vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, khối lượng nông sản phẩm ngày càng tăng về số lượng, chất lượng và giá trị, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Những cách làm, điều kiện phục vụ, tính tiện ích, tiện lợi đã đem lại cho thành viên một sức sống mới, đủ sức vượt qua những khó khăn, sóng gió trong thời buổi dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Trải qua 24 năm phát triển, QTDND Vọng Đông đã khẳng định vị thế niềm tin và thương hiệu trong lòng người dân địa phương và thành viên, đây là cơ sở để Quỹ đặt mục tiêu trong phương án tái cơ cấu lộ trình 2025 với tốc độ tăng bình quân 10-15%. Hiện Quỹ đã đạt mức vốn chủ sở hữu 17 tỷ đồng và mỗi năm, đặt mục tiêu tăng vốn từ 1 đến 1,5 tỷ đồng, đảm bảo mức độ tăng trưởng cho phù hợp với yêu cầu phát triển địa phương cũng như nhu cầu của thành viên về hạn mức vốn vay.

Với 24 năm hoạt động và phát triển QTDND Vọng Đông đã đóng góp cho ngân sách địa phương và được Cục Thuế tỉnh tuyên dương thực hiện tốt chính sách, pháp luật năm 2018; đồng thời được NHHTX Việt Nam chứng nhận QTDND Vọng Đông là thành viên tiêu biểu thực hiện tốt mối liên kết hệ thống năm 2018. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Quỹ hằng năm còn đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương rất lớn được tặng Bằng khen của UBND tỉnh An Giang và giấy khen huyện Thoại Sơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...