HOANHAP.VN - Sự việc xảy ra vào sáng ngày 29/5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo đó, bệnh viện có 19 máy chạy thận nhân tạo thì thời điểm đó có 18 người cùng chạy, sau đó đến khoảng 8h15 thì có biểu hiện giống như sốc phản vệ.

|
| Bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Lao động) |
Dù đã được các y bác sĩ cấp cứu nhưng tính đến 17h cùng ngày 6 người đã tử vong. Số còn lại 12 bệnh nhân đang được các bác sĩ cấp cứu, điều trị và tình trạng sức khoẻ có dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn trước.
Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình từ chiều nay, trong đó có 2 bác sĩ khoa Thận nhân tạo, một bác sĩ chuyên chống độc và một bác sĩ dị ứng để tích cực điều trị cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ. Đến thời điểm này, vẫn chưa có nguyên nhân chính xác dẫn đến sự việc trên. Tuy nhiên, một vị lãnh đạo Sở Y tế cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ là do sốc phản vệ”.
Về phía Bộ Y tế, được biết cuối giờ chiều ngày 29/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết, Bộ Y tế đã nhận được thông tin đáng tiếc này và Bộ trưởng Bộ Y tế đã cử đoàn công tác lên Hòa Bình ngay trong chiều tối 29/5 để tìm hiểu thực tế về sự việc và triển khai các công tác hỗ trợ y tế để tiếp tục cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
6 nạn nhân tử vong gồm:
Bùi Văn Huyền (SN 1971, trú tại huyện Cao Phong).
Bùi Văn Chính (SN 1967, trú tại huyện Lạc Thủy).
Nguyễn Thị Minh (SN 1963, trú tại phường Đồng Tiến).
Lê Thị Chung (SN 1959, trú tại phường Tân Hòa).
Đinh Thị Thu Hằng (SN 1981, trú tại xã Sủ Ngòi).
Quách Thị Phượng (SN 1948, trú tại huyện Lương Sơn).
Bình luận bài viết