Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh Thái Nguyên: Đại hội Đại biểu lần thứ III (Nhiệm kỳ 2018 – 2023).

2018-12-01 21:19:21 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, tỉnh Hội Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Thái Nguyên lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Đến dự có ông Lương Phan Cừ - Chủ tịch Trung ương Hội, ông Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Hà Thị Bích Hồng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cùng 200 đại biểu.

Chủ tịch Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng thành công của Đại Hội.


Nhiệm kỳ qua, tỉnh Hội Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ tốt nhất cho NKT và TMC. Trong đó, tỉnh Hội đã trao 1.548 suất quà; hỗ trợ sinh kế cho 25 hộ gia đình; tặng 180 suất học bổng; cấp gần 1.300 xe lăn, 392 xe đạp... Bên cạnh các hoạt động bảo trợ, tỉnh Hội đã phối hợp tổ chức khám và phẫu thuật mắt cho 3.494 người mù nghèo, phẫu thuật phục hồi chức năng cho 1.090 NKT, dạy nghề cho hơn 319 đối tượng.


Lãnh Đạo Trung ương Hội trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.


Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Hội đề ra mục tiêu cấp 1000 xe lăn, 750 xe đạp; hỗ trợ sinh hoạt và sinh kế cho 2 dự án tại 2 xã, thị trấn; hỗ trợ 500 NKT nghèo phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; hỗ trợ 500 ca phẫu thuật mắt thay thuỷ tinh thể; tặng 250 suất quà; tổ chức Hội nghị biểu dương NKT, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và NBT tiêu biểu lần thứ 2; liên hoan tiếng hát NKT lần thứ 3; tham gia góp ý, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến NKT và quyền trẻ em; củng cố, thành lập mới các tổ chức Hội cấp xã, huyện...


Ban chấp hành tỉnh Hội Thái Nguyên ra mắt Đại hội.


Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Lương Phan Cừ đã ghi nhận, biểu dương những thành quả tỉnh Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng với các mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ tới, chắc chắn tỉnh Hội sẽ đóng góp tích cực có hiệu quả vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ngày càng có nhiều NKT, TMC được trợ giúp. Chủ tịch Trung ương Hội cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, ngành trong tỉnh, đặc biệt gửi lời tri ân đến các nhà bảo trợ, những tấm lòng thiện nguyện đã cùng đồng hành với tỉnh Hội trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục tham gia các hoạt động trợ giúp NKT, TMC trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...