Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 cụm Thăng Long và lễ kết nạp hội viên mới

2017-12-04 14:36:16 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng 4/12, tại Văn phòng Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (DNCCB) Thành phố Hà Nội (số 160 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội), Cụm Thăng Long Hội DNCCB TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và lễ kết nạp hội viên mới quận Hà Đông.

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của Đồng chí Thiếu tướng Lê Hòa Bình - PCT Hội CCB TP Hà Nội; Đồng chí Phạm Quang Tiềm - Nguyên PCT Hội CCB TP Hà Nội; Đại diện các ban của Hội CCB TP HN; Các Chủ tịch, PCT hội CCB các quận trong cụm Thăng Long. Về phía Hội DNCCB TP Hà Nội có sự góp mặt của Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch hội DNCCB TP Hà Nội; Các PCT Hội DNCCB TP Hà Nội và các hội viên hội DNCCB cụm Thăng Long.


Bà Nguyễn Thị Mai - CT Hội CCB TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị


Tại hội nghị, Đại diện hội DNCCB TP Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp và trao giấy chứng nhận cho 15 hội viên mới chi hội DNCCB quận Hà Đông. Đây là một trong những hoạt động cụ thể và thiết thực trong việc củng cố và kiện toàn lại công tác hội của chi hội DNCCB quận Hà Đông.

Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Thốn - PCT Hội DNCCB TP Hà Nội, Chi hội trưởng Chi hội CCB quận Hà Đông đã tổng kết hoạt động của cụm Thăng Long trong năm 2017. Doanh nhân CCB cụm Thăng Long gồm 5 chi hội: CH Tây Hồ, CH Cầu Giấy, CH Đống Đa, CH Hoàn Kiếm và CH Hà Đông. Dưới sự lãnh đạo của hội DN TP Hà Nội, trong những năm qua, DNCCB cụm Thăng Long đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Doanh thu năm 2017 cụm đạt 1392 tỷ đồng. Nộp ngân sách cho nhà nước đạt 26 tỷ đồng. Sử dụng trên 5000 lao động với mức lương từ 5 - 8 triệu đồng/ người/ tháng. Đảm bảo chế độ chính sách nhà nước quy định cho người lao động. Đặc biệt công tác từ thiện xã hội cũng được cụm hết sức quan tâm. Cụm đã tiến hành tặng hàng trăm suất quà cho các đồng chí thương binh và nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bão lụt... với tổng số tiền là 5 tỷ đồng. Đồng thời nêu phương hướng trọng tâm trong hoạt động của hội năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phát huy truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình; đoàn kết, đổi mới xây dựng cụm vững mạnh về mọi mặt; tích cực tham gia phong trào nhân đạo, từ thiện xã hội. 


Ông Nguyễn Văn Thốn - PCT Hội CCB TP Hà Nội, Chi hội trưởng CHCCB Quận Hà Đông phát biểu tại hội nghị


Thay mặt Hội DN TP Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ hội viên, đồng thời nhấn mạnh vai trò và hoạt động của hội. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa các chi hội trong cụm, giữa các cụm với nhau, với hội CCB các cấp; cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, thực hiện liên doanh liên kết trong kinh doanh, tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương cũng như công tác từ thiện nhân đạo... Bà cũng mong muốn Hội DNCCB TP Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa cả về số lượng và chất lượng.






Bà Nguyễn Thị Mai nhận lẵng hoa chúc mừng của các chi hội


Lễ kết nạp hội viên mới của hội DNCCB TP Hà Nội




Toàn cảnh hội nghị

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...