Hơn 6 triệu người khuyết tật và trẻ mồ côi được hỗ trợ

2017-04-05 14:18:45 0 Bình luận
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội vào ngày 14/4. Tham dự đại hội có 287 đại biểu chính thức được lựa chọn từ 46 tỉnh, thành phố.


Đó là thông tin được đưa ra tại họp báo Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ V, tổ chức chiều 4/4, do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, Trung ương hội và các tổ chức thành viên đã nỗ lực, trực tiếp vận động ủng hộ bằng tiền và hiện vật là hơn 1.862 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, Trung ương Hội và các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp, hỗ trợ hơn 6 triệu lượt người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) và các đối tượng khó khăn yếu thế. Trong đó, xây mới, sửa chữa 5.300 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho NKT, TMC nghèo, tổ chức đào tạo nghề cho 11.800 NKT, hỗ trợ vốn để làm kinh tế cho 3.000 người, hỗ trợ vật nuôi cho 4.500 hộ gia đình…

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 -2022) sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội vào ngày 14/4. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ IV (2012-2017), đánh giá những kết quả đạt và chưa đạt, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức hoạt động Hội hiệu quả hơn trong tình hình mới. Đồng thời, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội sẽ diễn ra Chương trình giao lưu “Một trái tim- Một thế giới” lần thứ 14 sẽ diễn ra tối ngày 12/4 và phát sóng trên VTC2 ngày 15/4. Chương trình nhằm vận động quyên góp ủng hộ Quỹ hội bảo trợ người tàn tận và trẻ mồ côi Việt Nam để nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi trên cả nước. Đến nay, các tổ chức đã cam kết ủng hộ cho Quỹ là 13 tỷ đồng. Chương trình năm nay sẽ có sự tham dự của các gương điển hình như chị Nguyễn Thị Đài Trang, người khuyết tật ở Hà Tĩnh, chủ nhà hàng, tạo việc làm cho 30 lao động với mức thu nhập từ 4 đến 15 triệu đồng/người/ tháng; em Bùi Thị Kim Chi (Hà Nội), mồ coi bố, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập; anh Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH Babeeni Việt Nam chi nhánh Hải Dương, đã dạy nghề cho 110 người khuyết tật, tạo việc làm cho 59 người khuyết tật...

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm đánh giá cao hoạt động của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trong thời gian qua, nhất là việc huy động các nguồn lực chăm lo đời sống NKT, góp phần thay đổi những định kiến, kỳ thị đối với NKT. Tôn trọng NKT như là sự đa dạng của cuộc sống. "Hiện cả nước có khoảng 9 triệu người khuyết tật, nhưng chỉ có 800.000 người có khuyết tật nặng được hưởng chính sách trợ cấp, số còn lại chưa có chinh sách hỗ trợ. Trong khi đó, người khuyết tật vẫn gặp nhiều khó khăn về học nghề, tìm việc làm, học văn hóa... Do đó, hoạt động của các cấp Hội sẽ là cầu nối để người khuyết tật, trẻ môi côi tiếp cận nguồn lực xã hội để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời các hoạt của hội huy động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ người khuyết để họ có cuộc sống đầy đủ, vui vẻ hơn"- Thứ trưởng chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...