Vụn Art được sáng lập bởi anh Lê Việt Cường, Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, cũng là một người khuyết tật. Năm 2017, Hợp tác xã Vụn Art chính thức ra mắt là một mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo. Ý tưởng của anh Cường xuất phát từ việc nhận thấy các mảnh vải lụa vụn bỏ đi ở các xưởng sản xuất có thể được tận dụng để tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo như tranh ghép, túi vải, bưu thiếp và các sản phẩm tiêu dùng khác.

Anh Lê Việt Cường giới thiệu những sản phẩm của HTX Vụn Art
Tám năm trôi qua, Hợp tác xã Vụn Art trở thành ngôi nhà chung của nhiều thợ thủ công khuyết tật thuộc nhiều dạng thức khác nhau. Tuy mỗi người đều có những khiếm khuyết cơ thể, nhưng khi bước vào ngôi nhà Vụn Art, họ trở thành những nghệ nhân văn hóa truyền thống, tỉ mỉ và sáng tạo trong công việc, bền bỉ và tự tin tạo ra những sản phẩm đẹp, ấn tượng.
Không chỉ tạo việc làm cho người khuyết tật, Vụn Art còn giúp người khuyết tật trẻ vượt qua mặc cảm, tự tin thỏa sức sáng tạo.
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, HTX đã hợp tác với các họa sĩ nổi tiếng, trong đó có họa sĩ Lê Huy Văn- nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, và họa sĩ Đặng Thị Khuê. Cùng với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ, các xã viên của Vụn Art đã học hỏi và phát triển kỹ năng làm tranh ghép vải, sáng tạo ra những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao.
Dấu ấn mang tên Vụn Art
Vụn Art ghi ấn tượng bởi những tác phẩm độc đáo bởi nguyên liệu tạo ra nó: đa số là vụn vải được sử dụng với mục đích giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tránh lãng phí. Tất cả đều được tạo nên một cách thủ công thông qua đôi bàn tay của các nghệ nhân khuyết tật.
Các công đoạn từ cắt, ghép, dán …đều được làm hết sức tỷ mỉ để tạo ra những tác phẩm vừa mang màu sắc dân gian vừa mang hơi thở của cuộc sống hiện đại.
Cô Hoàng Thị Hậu- một nghệ nhân khuyết tật tại Vụn Art chia sẻ: để tạo ra một bức tranh ghép vải phải trải qua nhiều công doàn. Trước tiên là phác thảo tranh trên bìa cứng sau đó định hình rồi cắt rời chi tiết. Về phía nguyên liệu là vải vụn thì sau khi chọn lựa, vải phải được làm sạch rồi là cho phẳng, sau đó, vải sẽ được tráng một lớp keo sữa mỏng rồi hong khô - việc này sẽ giúp miếng vải có độ cứng và giữ màu tốt hơn.

Các công đoạn để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh được làm một cách tỉ mỉ
Chính từ sự tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết, những tác phẩm của HTX Vụn Art được đông đảo người dùng ưa chuộng. Không khó để bắt gặp những bức tranh vải, túi vả thời trang, bưu thiếp… của Vụn Art tại nhiều hội chợ, triển lãm tranh hay là quà tặng của các doanh nghiệp, công ty du lich.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2019, UNESCO đánh giá Hợp tác xã Vụn Art là mô hình sáng tạo bền vững, vừa sáng tạo về văn hoá, phát triển sản phẩm của làng nghề Vạn Phúc, vừa bền vững về tạo việc làm cho nhóm yếu thế. Cũng trong năm 2019, các sản phẩm của Vụn Art được Thành phố Hà Nội thẩm định và đưa vào danh sách các sản phẩm OCOP 4 sao, là hàng thủ công đạt chất lượng xuất khẩu. Sản phẩm của Vụn Art đa dạng từ tranh trưng bày, áo thun, túi đeo cho đến những món quà lưu niệm đậm chất Việt trong hành trang của khách du lịch muôn phương, sử dụng chất liệu lụa, nhưng sản phẩm có thể giặt được mà không bị bong tróc, phai màu, đảm bảo độ bền qua nhiều năm.
Không chỉ thế, vào năm 2024 Vụn Art đã triển khai dự án "Những bức chân dung từ lụa vụn" để huy động đóng góp của cộng đồng khi tham gia dự án này. Theo đó, mỗi người có thể gửi chân dung của mình hoặc bạn bè cho Vụn Art để chuyển thành tranh ghép lụa. Bức chân dung bằng lụa này sử dụng vụn lụa Hà Đông, do chính người thợ thủ công khuyết tật tại Vụn Art thiết kế và thực hiện. Đây chính là yếu tố “cá nhân hóa” từng nét đặc trưng của khách hàng vào sản phẩm và tạo ra những sản phẩm thú vị, độc đáo hơn.
Chia sẻ, chắp cánh đam mê
Không chỉ dừng lại ở sản phẩm thủ công, Vụn Art còn tổ chức các Workshop cho học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan. Mới đây, xưởng đã phối hợp với các trường Tiểu học hơn 200 học sinh để tổ chức các buổi Workshop ghép tranh từ vải vụn, với sự hướng dẫn trực tiếp từ nhân sự của HTX - những người bạn khuyết tật.
Các Workshop được tổ chức tại những địa điểm như Miếu làng Vạn Phúc và Nhà văn hóa Vạn Phúc, thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ. Đây được đánh giá là hoạt động ý nghĩa không chỉ là cơ hội để mọi người được nâng cao trải nghiệm mà khoảng cách giữa mọi người cũng bị xóa nhòa, không còn khiếm khuyết trên cơ thể mà ở đây chỉ có đam mê.
Với sự nỗ lực của mình, Vụn Art không ngừng phát triển và mở rộng thị trường. Các sản phẩm của HTX đã được trưng bày tại nhiều sự kiện lớn trong thành phố. Đặc biệt, mô hình của Vụn Art đã giúp hơn 40 người khuyết tật có công việc ổn định, từ đó giúp họ tự tin hòa nhập xã hội và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.