Ứng dụng 'thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn': Triển khai ra sao?

2021-12-08 13:59:24 0 Bình luận
Trong dự án thí điểm sử dụng ứng dụng “Đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn” tại Quảng Bình, Bình Định chưa thực sự đem lại kỳ vọng. Số người khuyết tật đăng ký không nhiều và ứng dụng lẫn người dùng đang gặp một só khó khăn.

Theo Cục Bảo trợ xã hội, khoảng 74.000 người khuyết tật, nạn nhân bom mìn đã tham gia dự án thí điểm sử dụng ứng dụng “Đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn” (NKT) tại 2 tỉnh Quảng Bình, Bình Định. 

Báo Tuổi trẻ phản ánh, tại Bình Định có nhiều người khuyết tật không sử dụng ứng dụng. Người khuyết tật bán vé số vì hạn chế tiếp nhận thông tin, nên không mấy mặn mà với ứng dụng này. Trong khi người già, không thể tự đăng ký vì đa số sống dựa vào con cháu, tiếp cận công nghệ thông tin khó khăn.

Bên cạnh đó,  nhiều người khuyết tật, nạn nhân bom mìn không đăng ký ứng dụng "Đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn” vì không có thiết bị thông minh; mạng Internet không ổn định; bà con đã quen với việc đăng ký truyền thống qua đơn; quá trình đăng ký có nhiều đầu mục phải nhập… Những vấn đề trên cũng tương tự như với những người khuyết tật tại Quảng Bình.

Ảnh minh hoạ

Ông Trần Cảnh Tùng - trưởng phòng công tác xã hội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho hay, sắp tới ứng dụng "Đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn” sẽ được nâng cấp, bổ sung nhiều tính năng mới trong thời gian tới bao gồm cho phép đăng nhập bằng vân tay, tích hợp chatbot hỗ trợ 24/7, khai báo bằng giọng nói, nhận diện khuôn mặt… Đặc biệt nhất là tính năng nhập thông tin mà không cần Internet hoặc kết nối mạng không ổn định. Hiện dữ liệu của người khuyết tật được cập nhật hằng ngày trên ứng dụng NKT. 

Trước đó, ngày 15/6, Cơ quan Hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) với sự hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ra mắt ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật.

Ứng dụng được nâng cấp trên nền tảng số do Trung tâm Quốc tế (IC) - một  tổ chức nhân đạo phi chính phủ - xây dựng cho Chính phủ Việt Nam. Ứng dụng giúp người  khuyết tật, nạn nhân bom mìn có thể thuận tiện khai báo thông tin về tình trạng khuyết tật; in giấy xác nhận khuyết tật và nhận sự hỗ trợ phù hợp từ phía Chính phủ; cập nhật nhu cầu cần hỗ trợ với các cấp quản lý liên quan. Thông tin đăng ký trên cơ sở dữ liệu được bảo mật. Công tác quản lý, bảo trợ người khuyết tật cũng sẽ đơn giản, kịp thời và chính xác hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...