Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2023

2023-01-20 03:34:53 0 Bình luận
Tối 19/1 (tức 28 tết), tại TP Hồ Chí Minh, Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 Tết Quý Mão 2023 chính thức khai mạc. Đường hoa là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên theo chủ đề riêng của từng năm, trở thành một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu của Thành phố mang tên Bác.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn với sự hiện diện của Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố thầm kính dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên chỉnh lẵng hoa trước khi thực hiện nghi thức dâng hoa. 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu tuổi 20 của công trình văn hóa được thực hiện mỗi dịp tết cổ truyền. Trải qua hai thập kỷ hình thành và phát triển, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành điểm vui chơi giải trí quen thuộc của người dân Thành phố và du khách, là công trình văn hóa đặc sắc, một biểu tượng mới của Thành phố mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Để ghi nhớ cột mốc hai mươi năm, đáp ứng nhu cầu thưởng làm của người dân TP cùng du khách, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ kéo dài thời gian phục vụ thêm một ngày so với các năm trước.

Dưới ánh đèn, nhiều tiểu cảnh cùng linh vật của đường hoa trở nên đẹp và đặc sắc, góp phần tạo ấn tượng cho người dân và du khách khi đến tham quan.

Đồng thời, ông Dương Anh Đức cũng thay mặt lãnh đạo, chính quyền TP Hồ Chí Minh, ghi nhận và gửi lời cảm ơn đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, nghệ nhân, công nhân, các lực lượng địa phương, bà con kiều bào, nhân dân Thành phố đã lao động và đồng hành, hưởng ứng và góp phần lan tỏa vẻ đẹp của Đường hoa.

Nhiều gia đình có mặt từ sớm, chờ đợi để được trực tiếp vào tham quan, chụp ảnh cùng người thân tại đường hoa. 

Với chiều dài khoảng 40m, phần cầu được làm từ gỗ, sắt, kính cường lực trở thành không gian để nhiều bạn trẻ trải nghiệm và chụp ảnh.  
Đại cảnh kết mang tên "Thành phố thịnh vượng" là cặp đôi mèo cao lần lượt 4,5m và 5,5m dưới ánh đèn trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của đường hoa năm nay. 

Khu Hoa lan của đường hoa với tên gọi "Nhịp sống Sài Gòn", rộng hơn 30m2, nằm dưới 8 mái vòm khung sắt.

“Vợ chồng tôi vừa từ Úc trở về Việt Nam để đón tết được khoảng vài tháng và lần này chúng tôi ăn tết ở quê nhà. Khoảng 5 năm, chúng tôi mới về lại quê hương, một vài lần trước khi về nước thì không ngay khoảng thời gian tết truyền thống của dân tộc. Đường hoa năm nay thật sự đẹp, công phu và tạo nên ấn tượng đặc sắc…” – Vợ chồng ông Tâm và bà Hạnh phấn khởi chia sẻ sau khi tham quan đường hoa.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận vào ngày 18/1, trước khi đường hoa khai mạc, mở cửa đón khách tham quan. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...