Khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19

2023-04-07 01:15:18 0 Bình luận
Tối ngày 6/4, tại Công viên 23/9 (Quận 1), Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 19 năm 2023 chính thức khai mạc với chủ đề “Tâm điểm giao thoa – Hành trình sống động”. Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tham dự cùng ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh...

Sự kiện còn đón tiếp đại diện các cơ quan lãnh sự, văn phòng kinh tế - thương mại và văn hóa; tổ chức quốc tế tại TP Hồ Chí Minh của các nước Cuba, Campuchia, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc; Đại diện lãnh đạo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Cơ quan xúc tiến du lịch của gần 50 tỉnh/thành trên cả nước; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cơ quan, ban ngành Thành phố; du khách tham quan và nhân dân Thành phố.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh/thành trên cả nước cùng khách mời quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc. 

Ngày hội là sự kiện thường niên của ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh, góp phần kích cầu du lịch, tạo điều kiện cho các địa phương và doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường quảng bá điểm đến TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo thống kê, trong năm 2022, khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh đạt 3.46 triệu lượt; khách nội địa đạt 31.2 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt 131.138 tỷ đồng. Tiếp đà phục hồi đó, Quý I năm 2023, du lịch Thành phố cho thấy sự tăng tốc tích cực, với 1,04 triệu lượt khách quốc tế, và 7,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt 36.112 tỷ đồng, tăng 77,2% so với cùng kỳ. 

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh: “Để Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2023 thực sự thành công, tạo hiệu quả quảng bá hình ảnh điểm đến Thành phố với chủ đề “Tâm điểm giao thoa – Hành trình sống động" gắn với thông điệp chương trình "Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City". Để góp phần giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố kích cầu du lịch nội địa, tôi đề nghị Sở Du lịch phối hợp các sở, ngành liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp và khách du lịch được giao lưu, kết nối một cách mạnh mẽ...”

Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bày tỏ, Thành phố mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai hoạt động liên kết phát triển du lịch ngày càng hiệu quả với nhiều sản phẩm, chương trình du lịch liên kết thực sự hấp dẫn, độc đáo, hưởng đến trao đổi khách hai chiều, tạo thêm thị trường cho các điểm đến, đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử của dân qua tộc cũng như thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, giao thông vận tải, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp, chuyển đổi số... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương".

Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá sau nhiều năm tổ chức, Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 đã trở thành một sản phẩm, một điểm nhấn đặc sắc, quảng bá hình ảnh du lịch TP. Đồng thời là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước đến giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình kích cầu hấp dẫn tới khách du lịch tại Thành phố và cả nước.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại Ngày hội.

Ông Nguyễn Trùng Khánh tin tưởng rằng, du lịch TPHCM sẽ là đơn vị tiên phong, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả phương châm chỉ đạo về phát triển du lịch của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về du lịch vừa qua: “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”. Đây cũng là kim chỉ nam để toàn ngành du lịch Việt Nam triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, mạnh mẽ và hiệu quả trong giai đoạn tới.

Hoa hậu H'hen Niê - Đại sứ du lịch TP Hồ Chí Minh trình diễn ca khúc "Tôi yêu Việt Nam", 63 cánh hoa hội tụ tượng trưng cho sự kết nối, cùng phát triển du lịch của các tỉnh thành trên cả nước. 

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã giới thiệu website (https://100s.visithcmc.vn) về chương trình “TP Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị”. Đây hứa hẹn sẽ là cẩm nang du lịch hữu ích, thiết thực đối với khách du lịch cả trong và ngoài nước trong hành trang trải nghiệm tại TP Hồ Chí Minh, thoả sức khám phá những khía cạnh thú vị, độc đáo, chỉ riêng có của Thành phố

Ngày hội Du lịch diễn ra xuyên suốt 4 ngày từ 6/4 – 9/4/2023, với sự tham gia trên 150 gian hàng, 48 tỉnh thành, 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác. Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh 2023 tiếp tục giới thiệu đến khách du lịch trong nước và quốc tế những sản phẩm du lịch độc đáo, phục vụ nhu cầu du lịch trong giai đoạn cao điểm sắp tới.

Quý đại biểu, khách mời vinh dự cùng thực hiện hoạt động khai mạc Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19. 

Các tỉnh thành, đơn vị xúc tiến du lịch tham gia ngày hội cũng tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Các đơn vị du lịch tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá chương trình kích cầu du lịch, kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương.

Những hình ảnh, điểm đến du lịch nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh được tái hiện qua hình ảnh của Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hoài An (Quỷ Cốc Tử).

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức chính thức phát động thực hiện tác phẩm "Bản đồ Việt Nam" bằng 10.000 tăm giang với thông điệp "Kết nối - Tự hào - Yêu thương". Tác phẩm với 2 phần chính là Bản đồ Việt Nam và Trống đồng Đông Sơn dự kiến sẽ có khoảng 2.000 - 10.000 người cùng thực hiện. Sau khi hoàn thành, tác phẩm sẽ tham gia kỷ lục guiness Thế giới và bán đấu giá để ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Việt Nam. 

Các tỉnh/thành tham gia trưng bày, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa, du lịch tại Lễ hội qua đó kết nối, kích cầu phát triển ngành du lịch của TP Hồ Chí Minh gắn với các địa phương trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...