Khánh thành lớp học thông minh tại trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội)

2015-10-31 15:02:38 0 Bình luận
Sáng 30/10, tại Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và KEFA Hàn Quốc cắt băng khánh thành lớp học thông minh do Bộ Giáo dục Hàn Quốc tài trợ.

Lễ cắt băng khánh thành lớp học thông minh do Bộ Giáo dục Hàn Quốc tài trợ.
 Ảnh: MA
  


 

Tham dự buổi Lễ có đại biểu đại diện cho lĩnh vực GD&ĐT của  Việt Nam, Hàn Quốc và khách mời quốc tế đến từ Bộ Giáo dục các nước: Uzbekistan, Azerbaijan, Mongolia, Sri Lanka, Colombia và Philippines.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về giáo dục và đào tạo và về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục.

Đầu năm 2015, Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ để triển khai chương trình Hợp tác ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo. Sau khi tiến hành tham quan và khảo sát một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã lựa chọn trường THPT Cầu Giấy để tài trợ thiết bị giúp thí điểm mô hình lớp học thông minh đầu tiên tại Việt Nam.

Mô hình lớp học sáng tạo do Hàn Quốc tài trợ sẽ thí điểm trong ba năm: Năm đầu tiên, tiến hành xây dựng lớp học, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo giáo viên, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; năm hai, cung cấp trang thiết bị, nội dung và giải pháp, tiếp tục hỗ trợ đào tạo và trao đổi giáo viên; năm ba, phân tích, đánh giá kết quả của dự án.

Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã lựa chọn trường THPT Cầu Giấy để tài trợ thiết bị giúp thí điểm mô hình lớp học thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: BH 


Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao sự hợp tác gi ữa Bộ Giáo dục hai nước và hy vọng mô hình lớp học mới này sẽ được sử dụng thiết thực, phát triển hiệu quả và trong tương lai sẽ được nhân rộng tới nhiều trường khác trên phạm vi toàn quốc.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang triển khai một số chương trình hợp tác về giáo dục liên quan tới ứng dụng công nghệ thông tin với Hàn Quốc như: Dự án về đào tạo từ xa E-learning tại Trường đại học Mở Hà Nội, Chương trình hỗ trợ các trường học của Việt Nam máy tính và bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của Sở Giáo dục Gyeongnam (Hàn Quốc).

Sau khi cắt băng khánh thành, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, Hàn Quốc và đại biểu các nước tham quan và dự giờ dạy mẫu phòng học kiểu mới tại nhà trường./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...