Kho chứa phế liệu phát nổ ở Quan Độ, Bắc Ninh: Lưỡi hái tử thần giữa lòng khu dân cư!

2018-01-04 14:32:14 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sập 5 ngôi nhà, khoảng 10 ngôi nhà xung quanh bị hư hỏng, bán kính 500 m quanh vụ nổ có nhiều nhà bị tốc mái, vỡ kính, 2 cháu bé thiệt mạng, hơn 10 người đang phải cấp cứu... Là hậu quả của sự quản lý thiếu chặt chẽ về các điểm thu mua phế liệu, một vấn đề vốn đã reo rắc khá nhiều đau thương cho nhân dân trong cuộc sống hòa bình mấy chục năm nay.

4h30 ngày 3/1, sau tiếng nổ đinh tai từ kho chứa phế liệu giữa làng Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Chiều hôm đó, tai nạn tiếp tục xảy ra tại xưởng gỗ làng Quan Độ, cách kho phế liệu khoảng 500 m. Một viên đạn tiếp tục phát nổ khiến anh Hoàng Văn Hà bị nát bàn tay trái.


Hiện trường sau khi xảy ra vụ nổ
 
 
 
 
 
 
 
 


Tối 3/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú huyện Yên Phong) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Tiến khai với cảnh sát, từ tháng 12/2016 mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tái chế. Số đầu đạn trên được tập kết ở sân vườn và đến rạng sáng 3/1 thì “tự nhiên phát nổ”.

Công an huyện Yên Phong còn kiểm tra, xác nhận một kho hàng khác của ông Nguyễn Văn Tiến cách tâm vụ nổ khoảng 500 m, tại đây có một số hộp màu xanh chứa đầu đạn kích thước lớn, lực lượng chức năng đã kiểm tra và niêm phong kho hàng này.


Một kho hàng khác của ông Tiến vẫn còn trong làng


Những hậu quả là vô cùng đau lòng và không thể chấp nhận được, những tai họa để lại nhiều bức xúc khiến chúng ta phải suy nghĩ. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đang gay gắt phản ánh về thực trạng mua bán thu gom phế liệu thiếu kiểm soát như hiện nay.

Một chủ tài khoản có nickname là Nguyễn Thanh Nghị bình luận “Phế liệu mà mua những thứ này không sớm thì muộn cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Đề nghị nên kiểm tra tất cả cơ sở mua gom phế liệu trên cả nước để tránh tái diễn những việc đau lòng như trên”.

Một chủ tài khoản khác có tên Nguyễn Văn Dũng nêu quan điểm “Điều quan trọng nhất là đạn dược dù dưới hình thức nào, cũng phải tiêu hủy dưới sự quản lý của quân đội chứ không được phép coi là phế liệu khi chúng hết hạn sử dụng”.

Ai cũng hiểu một điều, cửa hàng phế liệu là điểm cuối tập hợp tất cả những vật liệu phế thải được mua trôi nổi từ các nguồn khác nhau. Trong đó có cả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh và vật chứa phóng xạ. Đó là những nguy cơ ai cũng nhìn thấy rõ, ngoài chuyện ô nhiễm từ thu mua phế liệu, những người dân xung quanh sẽ phải đối mặt với lưỡi hái tử thần, bất cứ lúc nào.

Mới đây thôi cũng đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, Hà Đông đã làm chết và bị thương nhiều người, hư hỏng nhiều tài sản, thế mà những người buôn bán phế liệu vẫn ngang nhiên hoạt động trong khu dân cư. Vậy, cơ quan chức năng đã đủ quan tâm tới những nguy cơ này chưa? Sẽ quản lý điểm mua bán phế liệu như thế nào để giúp người dân tránh khỏi lưỡi hái may rủi của tử thần?

Hiện nay nước ta đã có Nghị định số 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/06/2015 quy định về quản lý chất thải, phế liệu. Vì vậy, thời gian tới cần tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được và chấp hành các quy định của Nghị định này, đồng thời có những văn bản hướng dẫn thi hành và cần có sự vào cuộc thực sự nghiêm túc, quyết liệt của các cơ quan có liên quan thì mới đảm bảo tác dục, hiệu quả thực tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...