Kiên Giang: Báo chí đã theo sát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh

2022-10-25 12:00:00 0 Bình luận
Ngày 24/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp giao ban Báo chí định kỳ tháng 10, nhằm đánh giá tình hình công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng tháng 11 năm 2022.

Quang cảnh buổi họp báo

Trong tháng 10, các cơ quan báo chí của tỉnh cùng các phóng viên thường trú, văn phòng đại diện (VPĐD) đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các biện pháp thực hiện an sinh xã hội; chất lượng nội dung và hình thức được nâng lên. Các VPĐD,  phóng viên thường trú của các báo trên địa bàn  có nhiều tin, bài khá nổi bật, như: Các chính sách phát triển, thu hút du lịch;  hoạt động chống khai thác hải sản trái phép; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội,... Một số tin, bài tiêu biểu: “Tăng cường thu hút du khách đến với Kiên Giang mùa thấp điểm”; “Kiên Giang phát hiện và xử lý 146 vụ tàu cá vi phạm hành chính”; “Kiên Giang nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng EC”,... Bên cạnh đó, các báo chí cũng phản ánh một số vấn đề của tỉnh, như: “Rà soát lại các dự án đầu tư tại Phú Quốc;  “Nhiều cây xăng ở Kiên Giang đóng cửa “chờ nguồn hàng”; “Nhiều vấn đề của ngành y tế, giáo dục cần giải quyết ngay”,...

Ông Nguyễn Thiện Cẩn (đứng) - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thiện Cẩn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 11/2022. Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh cùng các phóng viên thường trú  chú trọng tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý, chống khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài để ngư dân hiểu rõ, góp phần gỡ cảnh báo: “Thẻ vàng”,… Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, tuyên truyền Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang tổ chức tại huyện Gò Quao; tình hình sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Ông Cẩn lưu ý: “Cần tăng cường tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết yêu nước của dân tộc Việt Nam. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước,… Đồng thời chú ý một số ngày lễ, sự kiện nổi bật, như: 70 năm Chiến tháng Tây Bắc (1952-2022); 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biện Phủ trên không” (12/1972 & 12/2022); 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 & 23/11/2022); Ngày truyền thống của các ban Đảng, đoàn thể; kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027...”.       

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...