Theo chị Ngô Thị Nho, người dân phát hiện hành vi xả thải cho biết: "Khi phát hiện nước thải xả ra đường cống này, người dân La Ngà kéo lên để lấy mẫu nước trình báo với cơ quan chức năng. Nước cống xả đen đặc quánh và hôi nồng nặc nên lúc đứng lấy mẫu nước tôi thở không nổi, ói lên ói xuống”
Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, người dân đã nhanh chóng báo với cơ quan chức năng huyện Định Quán. Tại thời điểm đó, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán ông Ngô Hồng Phúc đã có chỉ đạo cho chuyên viên môi trường phối hợp với UBND xã La Ngà tiến hành lấy mẫu nước.
![]() |
| Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán tiến hành lấy mẫu nước tại cống xả thải |
![]() |
| Mẫu nước thải được tiến hành lấy dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng |
Cũng theo ông Ngô Hồng Phúc cho biết: “Cống xả thải được người dân phát hiện là cống Ba Miệng, thuộc khu công nghiệp Định Quán. Nước thải thải ra từ hệ thống cống này đã qua hệ thống xử lý, giám định thường xuyên, nên đạt chuẩn xả thải. Sau khi nhận được thông tin từ người dân và tiến hành lấy mẫu nước tại miệng cống, theo tôi thấy màu nước rất trong và chính quyền địa phương cũng đã giải thích cho người dân hiểu. Do đó, tình trạng xả thải này xảy ra thường xuyên là chuyện bình thường.”
![]() |
| Cống xả thải nơi người dân phát hiện được xác định là cống Ba Miệng, thuộc khu công nghiệp Định Quán |
Như Hòa Nhập Online đã đưa tin, theo thống kê đến ngày 20/5 của UBND huyện Định Quán, tổng số lượng cá chết của làng bè là 976,4 tấn cá các loại. Trước tình hình trên, ngày 17/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản số 2285/BTNMT-TCMT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra nguyên nhân cá chết trên sông La Ngà.
Như vậy, chưa đầy một năm, làng bè nuôi cá trên sông La Ngà đã hứng chịu 3 đợt cá chết với số lượng hơn 3.000 tấn. Ước tính thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng. Người dân sống tại đây cho rằng, việc cá chết đồng loạt và đột ngột là do ô nhiễm nguồn nước, bắt nguồn từ việc xả thải ra suối Tam Bung đổ ra sông La Ngà.