Lái xe đâm chết người, nhờ người đóng thế?

2016-03-17 08:15:49 0 Bình luận
Đó là câu hỏi luôn văng vẳng bên tai và thường trực trong tâm trí gia đình người bị nạn suốt 10 năm qua.
Theo đơn tố cáo của gia đình ông Vũ Văn Nghị, bà Đinh Thị Liệt tại thôn Vĩnh Truyền, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và gia đình ông Nguyễn Văn Tư, bà Lưu Thị Tân tại thôn Bắc Song, xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình thì vào buổi sáng định mệnh, thứ Hai ngày 25/06/2005, hai người con lần lượt của hai gia đình nói trên là Vũ Văn Hai và Nguyễn Thị Huyền Tâm trên đường đi từ Thái Bình lên Hà Nội bằng xe gắn máy BKS 17H7-3885. Khi đi đến km23+800 QL39A thuộc địa phận thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (lúc này là 6h15’) anh Hai và chị Tâm đã bị xe ô tô BKS 89B- 2179 của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Hưng Yên chạy với tốc độ rất cao đâm phải. Hậu quả anh Hai và chị Tâm bị đa chấn thương và tử vong ngay tại chỗ, xe máy BKS 17H7-3885 bị hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được hung tin hai gia đình đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi, hiện trường đã được thu dọn, thi thể anh Hai và chị Tâm đã được đưa ra lề đường. Lúc đó gia đình hai nạn nhân đã đến Công an huyện Kim Động, Hưng Yên để hỏi ngọn ngành sự việc và yêu cầu được xem biên bản hiện trường nhưng cán bộ thụ lý đã không cho xem mà chỉ cho hai gia đình xem biên bản khám nghiệm pháp y, kết luận anh Hai và chị Tâm bị chết do va đập mạnh, không có chất kích thích và yêu cầu gia đình ký vào biên bản pháp y, nhận thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Khoảng một tuần sau vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra, đại diện của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hưng Yên, trong đó có người xưng là người nhà của anh Nguyễn Viết Toàn (lái xe của bệnh viện) mới đến hai gia đình hỏi thăm và hỗ trợ mỗi gia đình 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) rồi bặt vô âm tín. Sau đó, gia đình hai nạn nhân cũng nhiều lần tìm đến Bệnh viện lao và bệnh Phổi tỉnh Hưng Yên để gặp anh Toàn lái xe và ông Nguyễn Duy Hưng- Giám đốc bệnh viện nhưng họ tìm mọi cách trốn tránh. 

Mỗi lần như thế, hai gia đình lại đến nơi xảy ra tai nạn để thắp hương cho hai người con xấu số. Thấy thân nhân người bị nạn khóc lóc thảm thiết, nhiều người dân sống ở khu vực xung quanh đã đến động viên an ủi. Trong đó, có những người đã được chứng kiên từ đầu đến cuối vụ tai nạn lại cho hai gia đình biết: Trên xe ô tô BKS 89B- 2179 lúc xảy ra tai nạn có hai người ngồi trên xe là ông Nguyễn Viết Toàn- lái xe của bệnh viện và ông Nguyễn Duy Hưng– Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hưng Yên. Tuy nhiên, người điều khiển xe 89B- 2179 và gây ra vụ tai nạn thương tâm này không phải là ông Nguyễn Viết Toàn như thể hiện trong hồ sơ của cơ quan công an, mà chính là ông Nguyễn Duy Hưng– Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hưng Yên. Được biết, sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Duy Hưng đã lần lượt kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế; Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ và đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

PV hoanhap.vn đã liên lạc với ông ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ông Hưng phủ nhận thông tin này. 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc về vụ việc này trong các bài viết tiếp theo.


Đoạn đường nới xảy ra vụ tai nạn thương tâm ngày 27/6/2005
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...