Lâm Đồng xây nhà máy đốt rác 600 tỷ đồng trên đỉnh đồi

2016-10-21 10:11:56 0 Bình luận
Nhà máy đốt rác thứ 2 của tỉnh Lâm Đồng nằm trên đỉnh một ngọn đồi ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc với tham vọng từ bỏ dần phương pháp xử lý rác bằng cách chôn lấp.
Nhà máy đốt rác thứ 2 của Lâm Đồng nằm trên đỉnh một quả đồi được san bằng một nửa. Đến giữa tháng 10/2016, nhà máy cơ bản đã chuẩn bị xong mặt bằng, đổ phần móng, dựng các khung kết cấu thép và đang bước vào công đoạn xây dựng lò đốt. Nhà máy dự kiến bắt đầu đốt rác sinh hoạt vào quý I/2017, phục vụ nhu cầu xử lý rác cho thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) và một số huyện lân cận.

Lâm Đồng xây nhà máy đốt rác 600 tỷ đồng trên đỉnh đồi
Nhà máy đốt rác trị giá 600 tỷ đồng được xây dựng trên đỉnh đồi.

Hệ thống lò đốt rác sinh hoạt đang được xây dựng với 7 buồng, công suất xử lý tối đa 200 tấn một ngày. Chủ đầu tư cho biết, công nghệ đốt rác được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Quy trình đốt được xử lý hoàn toàn tự động từ khâu bóc tách đầu vào, phân loại rác, đốt, xử lý khói cho đến tro đầu ra. Mỗi giờ, hệ thống robot sẽ tự động bóc dỡ 5 tấn rác đã qua phân loại để đưa vào lò đốt hoạt động liên tục 24/24h.

Ngoài hệ thống đốt rác thải sinh hoạt, nhà máy còn lắp đặt xong hệ thống đốt rác thải y tế với công suất 10 tấn mỗi ngày. Trong giai đoạn tiếp theo, cơ sở này sẽ có thêm hệ thống xử lý rác thải độc hại, phế phẩm công nghiệp, nông nghiệp với công xuất trên 150 tấn một ngày.

Cùng với nhà máy, khu vực hồ điều hòa cũng đang được xây dựng song song. Theo chủ đầu tư, hồ điều hòa đóng vai trò xử lý nước thải từ rác và xử lý khói trong quá trình đốt rác để đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cho xây dựng tuyến đường để các xe rác tiến vào nhà máy, bắt đầu đưa rác vào chuỗi phân loại, xử lý và đốt. Trong quá trình phân loại, rác thải hữu cơ sẽ được tách riêng để đưa sang hệ thống xử lý và ủ phân hữu cơ. Hầu hết khối lượng rác còn lại sẽ được đưa vào lò đốt, sau khi đã loại bỏ các loại rác thải không thể đốt hay có thể tích quá cồng kềnh, cần xử lý riêng.

Lâm Đồng xây nhà máy đốt rác 600 tỷ đồng trên đỉnh đồi
Con đường vận chuyển rác lên đỉnh đồi.

Đối với một nửa đỉnh đồi còn lại, tham vọng của lãnh đạo thành phố Bảo Lộc và chủ đầu tư là sẽ xây dựng thành một công viên sinh thái để người dân địa phương vui chơi và thu hút khách du lịch đến tham quan, tương tự như mô hình các công viên du lịch trong nhà máy rác mà một số nước đã làm.

Ông Lê Đình Trọng - Giám đốc Công ty Cao nguyên xanh Đà Lạt, chủ đầu tư nhà máy - chia sẻ với số vốn 600 tỷ đồng, ông vẫn chưa tính được thời gian hoàn vốn của dự án. Với giá xử lý rác hiện chỉ 160.000 đồng một tấn của thành phố Bảo Lộc, thì nhà máy này không có hiệu quả về kinh tế. Do đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đang cân nhắc nâng mức giá xử lý rác lên 360.000 đồng mỗi tấn. Ông cho rằng, mức giá dự kiến này tuy đã cao hơn nhiều nhưng thật sự vẫn còn khá bấp bênh cho chủ đầu tư.

“Ở Việt Nam, giá xử lý rác phải trên 500.000 đồng một tấn thì chủ đầu tư các nhà máy đốt rác mới chắc ăn có lãi. Còn với giá hiện nay thì rất nhiều nhà máy đang 'đắp chiếu' hay hoạt động cầm chừng, như nhà máy đầu tiên của Lâm Đồng tại xã Xuân Trường cũng vậy”, ông Trọng trăn trở.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc và chủ đầu tư khá tự tin vào khả năng đảm bảo môi trường của nhà máy đốt rác dù gần đây đã có không ít tai tiếng từ một vài nhà máy xử lý rác trong nước. Đối với nhà máy đốt rác trên đỉnh đồi của Bảo Lộc, theo ông Bắc, sở dĩ chọn địa hình này vì xa khu cân cư, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Còn theo phía chủ đầu tư, vấn đề mùi hôi chỉ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, xe rác sẽ đi qua một vài khu vực đông dân để lên được đồi. Điều đó có thể gây một chút bất tiện cho người dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Sơ duyệt lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lực lượng Quân đội, Công an cùng các khối khác đã tiến hành sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
2024-05-03 14:57:17

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22
Đang tải...