Hà Nội
Thứ 3, 10/02/2026
Nhiều mây
24°C

Lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Đảng, Nhà nước và các Di tích lịch sử trên địa bàn thành phố

10/02/2026 11:09
3:12
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức chương trình dâng hương tưởng niệm các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước, các Di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.

Đoàn đại biểu lãnh đạo TP.Hải Phòng tới dâng hương Đền Nghè (phường Lê Chân), là Di tích lịch sử được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp Quốc gia năm 1975, nơi thờ Nữ tướng Lê Chân, một nữ tướng tài ba, lập nhiều chiến công trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được Trưng Vương phong chức “Chưởng quân binh quyền nội bộ”, giao trọng trách trấn giữ miền Hải Tần. 

Lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Đảng, Nhà nước và các Di tích lịch sử trên địa bàn thành phố

Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tại Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Đoàn đại biểu lãnh đạo TP.Hải Phòng tới dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm (phường Đông Hải), vùng đất năm xưa là nơi được Ngô Quyền lựa chọn dựng đại bản doanh, đắp thành Vành kiệu và Chỉ huy làm nên chiến thắng đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng lịch sử năm 938. Di tích có vị trí đặc biệt trong hệ thống Di tích thờ Đức Vương Ngô Quyền, được Thủ tướng Chính phủ Quyết định xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” vào 17/1/2025. 

Lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Đảng, Nhà nước và các Di tích lịch sử trên địa bàn thành phố

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng tới dâng hương Khu di tích Bạch Đằng Giang (phường Bạch Đằng) - quần thể kiến trúc tâm linh mang giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với những trận thủy chiến bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử với những chiến công oanh liệt của Đức Vương Ngô Quyền, Vua Lê Đại Hành, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Quần thể khu di tích bao gồm: Linh Từ Tràng Kênh, Đền thờ Vua Lê Đại Hành, Đền thờ Đức vương Ngô Quyền, Đền thờ Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Đền thờ Mẫu, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trúc Lâm tự Tràng Kênh, Quảng Trường chiến thắng Bạch Đằng, văn bia, nhà trưng bày và mô hình Bãi cọc trên sông Bạch Đằng. Khu di tích Bạch Đằng Giang được xếp hạng “Di tích cấp Quốc gia” vào ngày 4/11/2020.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Đảng, Nhà nước và các Di tích lịch sử trên địa bàn thành phố

Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (phường An Hải). Ông là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ TP.Hải Phòng; là hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính, là tấm gương sáng ngời về đạo đức cao quý của người cộng sản kiên trung, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Đảng, Nhà nước và các Di tích lịch sử trên địa bàn thành phố

Đoàn đại biểu TP.Hải Phòng dâng hương tại Di tích Bạch Đằng Giang

Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng tới dâng hương tại Đài tưởng niệm đồng chí Lương Khánh Thiện (xã An Lão). Ông sinh năm 1903 tại thôn Mễ Tràng, xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Từ năm 1925, ông tham gia các phong trào yêu nước, thành lập và tổ chức các hoạt động của Đảng cộng sản tại Hải Phòng; năm 1936, ông là Ủy viên thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ; năm 1939 ông giữ trọng trách Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư liên tỉnh khu B và chỉ đạo trực tiếp phong trào cách mạng ở Hải Phòng; năm 1941, ông bị giặc Pháp bắt lần thứ 4, bị tra tấn dã man và xử tử hình vào ngày 1/9/1941 tại khu núi đồi Xuân Áng thị trấn Trường Sơn.

Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 20/7/1979), ông tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 12/1925, thường sử dụng bí danh Anh Cả, Sao Đỏ. Từ những ngày đầu thành lập nước, ông đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều sứ mệnh quan trọng như làm Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng quốc gia Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên Xô; Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Đảng, Nhà nước và các Di tích lịch sử trên địa bàn thành phố

Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương tượng đài Nữ tướng Lê Chân

Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị (xã Gia Lộc). Ông tên thật là Nguyễn Khắc Xứng, sinh ngày 6/3/1911, trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước, tại làng Thượng Cốc. Trong 58 năm hoạt động cách mạng (1928 - 1986), ông đã luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người cán bộ lãnh đạo uy tín, tài năng. Với những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng và được công nhận là một trong những Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

 

Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng tới dâng hương tại Di sản Văn hóa thế giới Kiếp Bạc nằm trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh “Di sản Văn hóa thế giới” vào ngày 12/7/2025. Đây là nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, gắn liền với các cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông thế kỷ XIII. 

Đoàn đại biểu lãnh đạo TP.Hải Phòng đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính trước công lao to lớn của các lãnh đạo tiền bối trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt si, tập thể lãnh đạo Thành phố nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp, thông minh, hiện đại.

 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...