Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình ông Bùi Hồng Thu (sinh năm 1950, là thương binh 21%, bệnh binh trên 81%, trú tại thôn Tiên An); ông Bùi Văn Phơ (sinh năm 1946, là thương binh 36%, nhiễm chất độc hóa học 41%, trú tại thôn Sa Đống); ông Lê Văn Thanh (sinh năm 1952, là thương binh 31%, nhiễm chất độc hóa học 41%, trú tại thôn Xuân Niên).

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng trao quà cho gia đình chính sách
Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Vũ Tiến Phụng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến to lớn của họ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng trao quà cho gia đình chính sách
Trước tình cảm và những phần quà ý nghĩa, các gia đình người có công bày tỏ sự xúc động, cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố và địa phương; khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất "bộ đội cụ Hồ", động viên con cháu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng xã Quyết Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trao quà cho ông Nguyễn Văn Bin
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày 27/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Vũ Tiến Phụng thăm, tặng quà gia đình chính sách ông quà ông Vũ Văn Tráng (sinh năm 1952, tổ dân phố Phương Lung 2, là Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương 61%); ông Nguyễn Văn Bin (sinh năm 1954, tại Tổ dân phố Tiểu Trà 2, là thương binh có tỷ lệ tổn thương 45%, bị nhiễm chất độc hoá học). Cả 2 ông hiện đang sinh sống tại đại bàn phường Hưng Đạo

Trao quà cho ông Vũ Văn Tráng
Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Vũ Tiến Phụng ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh của các gia đình có công với cách mạng; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính cụ Hồ, vượt qua khó khăn, là tấm gương sáng trong để thế hệ con cháu noi theo, tích cực ủng hộ và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, hiện đại.
Bình luận bài viết