Lãnh đạo đã đến thăm, tặng quà cháu Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 2007, là nạn nhân đời thứ ba chịu di chứng của chất độc hóa học. Cháu Quốc là cháu của ông Nguyễn Văn Vừng (sinh năm 1949, là thương binh 55%, nhiễm chất độc hóa học 41%). Hiện, gia đình cháu đang sinh sống tại phường Thành Đông; tặng quà chị Đặng Thị Thủy, sinh năm 1982, là nạn nhân chất độc hóa học, chị sống cùng mẹ tại phường Ngô Quyền.Ông Phạm Văn Lập ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng thăm nạn nhân da cam
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, nạn nhân chất độc hóa học; đồng thời tăng cường vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, nhất là những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng thăm ông Nguyễn Văn Vừng
10/8 hàng năm là ngày “vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, đánh dấu mốc thời gian năm 1961 khi quân đội Mỹ lần đầu tiên phun rải chất độc hóa học xuống lãnh thổ Việt Nam, gây ra thảm họa môi trường và di chứng sức khỏe kéo dài qua nhiều thế hệ. 10/8 mang ý nghĩa nhân văn và chính trị sâu sắc đối với toàn xã hội, nhắc nhở cộng đồng sẻ chia, giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn về cả thể chất lẫn tinh thần; khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực vươn lên của các nạn nhân và gia đình; thúc đẩy phong trào "đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động từ thiện, đùm bọc; ghi nhớ nỗi đau, thảm hoạ da cam để trân trọng giá trị của hoà bình.
Bình luận bài viết