Khắc ghi công ơn lớn lao đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hòa bình hạnh phúc của nhân dân. Trong dịp tháng 7 về, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức các đoàn đi tu sửa và thăm viếng nghĩa trang Liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam và các gia đình có công với cách mạng với tấm lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc với đạo lý dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã đem đến nguồn động viên to lớn, sự chia sẻ về nỗi đau mất mát và điều quan trọng là đã tạo thêm niềm tin của các đối tượng chính sách vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời là hình thức giáo dục sinh động nhất cho thế hệ trẻ để họ luôn hiểu rằng có cuộc sống tươi đẹp hôm nay bởi bao thế hệ cha anh đã ngã xuống, đã cống hiến…

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thác Bà cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái, Công ty cổ phần NETMA, Công ty cổ phần xi măng khoáng sản tỉnh Lào Cai tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình thân nhân liệt sĩ, đó là ông Nguyễn Văn Sinh - con đẻ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa và ông Lương Xuân Thường là người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng và 2 anh trai là liệt sĩ Lương Đình Cương và liệt sĩ Lương Văn Trịnh.
Cả 2 gia đình trên đều là hộ nghèo khó, thu nhập thấp, sức khỏe yếu nhiều năm qua sinh sống trong căn nhà gỗ lợp lá cọ đã xây dựng mấy chục năm về trước nay bị hư hỏng nặng, vì hoàn cảnh thiếu thốn nên không có điều kiện để tu sửa lại nhà ở và nơi thờ cúng liệt sĩ. Sau khi nhận được đơn đề nghị của gia đình và chính quyền xã Thác Bà, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã vận động quyên góp và nhận được sự đồng hành giúp đỡ của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái, Công ty cổ phần NETMA, Công ty cổ phần xi măng khoáng sản tỉnh Lào Cai, đã hỗ trợ kinh phí xây dựng: gia đình ông Nguyễn Văn Sinh được hỗ trợ 60.000.000 đồng (Trong đó: 50 triệu của Ngân hàng nông nghiệp, 10 triệu của công ty cổ phần xi măng khoáng sản); gia đình ông Lương Xuân Thường được hỗ trợ 80 triệu đồng của công ty cổ phần NETMA.

Sau hơn 2 tháng thi công tích cực với nguồn vốn được hỗ trợ và nguồn giúp đỡ của con cháu, nguồn vật liệu và nhân công của bà con hàng xóm giềng, các đoàn thể trong xã. Hai căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành và được khánh thành bàn giao vào ngày 26/7/2026 trong niềm vui, niềm hạnh phúc nghẹn ngào của 2 gia đình thân nhân liệt sĩ và bà con nhân dân thôn xóm.
Nhân dịp này gia đình ông Dương Quốc Huy - Uy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng gửi tặng mỗi gia đình 5.000.000 đồng để mua sắm đồ dùng thiết bị. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân xã Thác Bà, gia đình ông Hoàng Sàng ở Mỹ Lâm, Tuyên Quang cũng có những phần quà ý nghĩa và kinh phí trao tặng cho 2 gia đình.

Vậy là từ đây anh linh mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tính và liệt sĩ Lương Đình Cương, liệt sĩ Lương Văn Trịnh, liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa đã có thể an lòng và thanh thản vì biết rằng nơi thờ cúng mình được chu đáo, trang trọng và nơi ở của người thân được vững vàng, an toàn trước nắng mưa gió bão.

Những căn nhà tình nghĩa được trao tặng cho thân nhân liệt sĩ càng thể hiện tính nhân văn sâu sắc về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng là tình cảm sâu nặng, là tấm lòng tri ân mãi mãi đối với các anh hùng liệt sĩ, những người mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.
Bình luận bài viết