
|
Người dân đổ về tham dự lễ hội truyền thống làng Đại Mỗ |
Mỗi khi tết đến xuân về, trong không khí ấm áp, tràn trề sức sống của đất trời, cỏ cây hoa lá và con người là những dịp để các làng tổ chức hội làng. Giống như lễ hội của các làng khác, lễ hội của làng Đại Mỗ cũng có hai phần gồm: phần lễ và hội. Phần lễ là để thờ Thần (Thánh), Phật nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh là “cầu may” - tức cầu cho Thần, Phật phù hộ cho dân an vật thịnh, mùa màng phong đăng hòa cốc. Phần hội là diễn ra các tục trò dân gian vui chơi giải trí.

|
Ông Công Phương Khoa - Chủ tịch phường Đại Mỗ đánh trống khai mạc lễ hội |

|
Công an phường Đại Mỗ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội |
Đình làng Đại Mỗ - phường Đại Mỗ là 1 ngôi đình cổ, mang nhiều nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo thời Nguyễn. Đình tọa lạc trên một khu đất cao ráo, rộng rãi ở giữa làng. Đình thờ 5 vị thành hoàng là: Đức Thủy Hải Long Vương, đức bà Ả Lã Nàng Đê - 1 vị nữ tướng của Hai Bà Trưng và tam vị Đại vương họ Nguyễn Qúy (Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Quý Ân, Nguyễn Quý Kính). Đình đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 21/6/1993.