Chiều 19-12, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI của MTTQ Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch đã thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử tại các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.
Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung thêm số lượng để có thêm đại diện thành phần kinh tế tư nhân, doanh nhân, trí thức, người khuyết tật... tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI. Nghị quyết phân bổ cho Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam giới thiệu tại địa phương một người khuyết tật.

Việc Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam dự kiến giới thiệu một người khuyết tật tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là một thông tin đáng chú ý trong công tác chuẩn bị bầu cử, mà còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần bình đẳng, hòa nhập và không ai bị bỏ lại phía sau trong đời sống chính trị của đất nước.
Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ có một người khuyết tật do Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam giới thiệu. Đây là lần hiếm hoi tổ chức đại diện cho người khuyết tật trực tiếp giới thiệu ứng viên tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói của cộng đồng người khuyết tật trong hệ thống chính trị.
Việc giới thiệu người khuyết tật ứng cử ĐBQH phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của người khuyết tật. Hiến pháp năm 2013, Luật Người khuyết tật và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên đều khẳng định rõ nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia đầy đủ vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Trong nhiều năm qua, người khuyết tật Việt Nam không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách an sinh, mà ngày càng khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và đóng góp cho cộng đồng. Nhiều người khuyết tật đã trở thành doanh nhân, nhà giáo, nhà khoa học, nghệ sĩ, cán bộ xã hội có uy tín, được xã hội ghi nhận. Tuy nhiên, sự tham gia trực tiếp của người khuyết tật trong các thiết chế quyền lực nhà nước, đặc biệt là Quốc hội, vẫn còn rất hạn chế.
Trong bối cảnh đó, việc giới thiệu một người khuyết tật ứng cử ĐBQH khóa XVI mang ý nghĩa mở đường, không chỉ tạo cơ hội cho cá nhân ứng viên mà còn góp phần phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói, nhu cầu và lợi ích chính đáng của cộng đồng người khuyết tật trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Đáng chú ý, việc giới thiệu ứng viên người khuyết tật không phải là sự “ưu tiên hình thức”, mà được đặt trong tổng thể yêu cầu chung đối với đại biểu Quốc hội: bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín và khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Điều này cho thấy cách tiếp cận tiến bộ, thực chất: người khuyết tật được nhìn nhận trước hết là công dân bình đẳng, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ, có khả năng cống hiến nếu đáp ứng các tiêu chí chung.
Từ góc độ xã hội, sự kiện này còn có tác dụng lan tỏa thông điệp tích cực về hòa nhập và tôn trọng sự đa dạng. Khi người khuyết tật xuất hiện trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, hình ảnh đó góp phần thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ định kiến, khẳng định rằng khuyết tật không đồng nghĩa với hạn chế về trí tuệ, năng lực hay trách nhiệm công dân.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đang được chuẩn bị trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cao hơn về chất lượng đại diện, tính đa dạng và bao trùm trong cơ cấu đại biểu. Việc có người khuyết tật tham gia ứng cử, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ là minh chứng sinh động cho một Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân – nơi mọi tầng lớp, mọi nhóm xã hội đều có cơ hội được lắng nghe và đại diện.