Liên tục xảy ra các vấn đề gây xôn xao dư luận trong Y tế

2015-10-24 08:20:51 0 Bình luận
Gần đây liên tục xảy ra các vấn đề giật gân trong lĩnh vực y tế, khiến cho dư luận không khỏi bức xúc.

Gần nhất là bé trai Lô Tuấn Trường 3 tháng tuổi ở xã Quang Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) tử vong sau khi tiêm vắc xin “5 trong 1” Quinvaxem.

Vào sáng ngày 20/10, bố mẹ cháu Trường cho cháu đi đến Trạm y tế xã để tiêm chủng theo kế hoạch định kỳ. Trước lúc đi cháu hoàn toàn bình thường không có biểu hiện gì khác thường. Sau khi được các nhân viên y tế tiêm vắc xin cho được chưa đầy 4 phút thì cháu khóc ré lên, từ từ ngất lịm, tái xanh người đi. Mặc dù được các bác sĩ và nhân viên y tế của trạm xá tận tình cứu chữa nhưng cháu vẫn khỏi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé chưa được làm sáng tỏ.



Trạm Y tế xã Quang Phong, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. (ảnh: Soha)

Được biết, Quinvaxem là loại vaccine phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do HIB. Từ đầu năm đến nay, ở Việt Nam có 35 triệu liều Quinvaxem đã được tiêm cho trẻ, trong đó có 6 trẻ xảy ra phản ứng sau tiêm.

Trước đó, ngày 20/10 ở TP HCM bé gái 10 tuổi bị ngưng tim do mẹ chở đi học thì bị ngã, xe buýt cán qua người, gây rách lá lách, vỡ thận trái, chảy máu trong ổ bụng. Ê kíp phẫu thuật mổ cắt lá lách, tuy nhiên, máu của bệnh nhi chảy xối xả, ngược vào khoang ngực. Lúc này, bác sĩ lo bệnh nhân có thể chết trên bàn mổ. Sau đó bệnh nhân được cầm máu và hơn 3h phẫu thuật thì đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhi đã ổn định, đang được thở máy, chăm sóc trong phòng hồi sức.

Lần đầu tiên bệnh viện này ghi nhận trường hợp ngưng tim, ngưng thở được hồi sinh ngoạn mục như vậy( Ảnh Vietnamnet)

Theo bác sĩ, từ trước tới giờ, bệnh viện chưa gặp trường hợp ngưng tim, ngưng thở mà vẫn cứu sống như bệnh nhi này.

Cách đó không lâu, các bác sĩ từ Bệnh viện nhi Trung ương đã được điều động về bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình để cứu sống bé gái sốc thuốc 3 tháng tuổi.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân(Theo infonet)

Bé gái Ngô Thanh Lan được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Trong quá trình điều trị, ngày 09/10, bé Lan có hiện tượng sốc phản vệ dẫn đến tím tái, trụy tim mạch. 

Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cấp cứu theo phác đồ điều trị sốc phản vệ, hỗ trợ thở máy nhưng tình trạng của bé Lan không tiến triển. Trước tình hình đó, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình quyết định nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng nghiệp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cuộc hội chẩn nhanh chóng qua điện thoại giữa lãnh đạo hai bệnh viện đi đến quyết định: cử bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu xuống tận nơi cấp cứu cháu bé.

Năm 2012, có 3 trẻ (độ 3 tháng tuổi) đã tử vong sau khi tiêm vắc xin tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân tử vong sau đó đã được xác định là do các bệnh lý kèm theo như tim bẩm sinh.

Tất cả các trường hợp trên hầu hết xảy ra đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vẫn biết tiêm vắc xin để phòng bệnh thế nhưng đối với vắc xin “5 trong 1” Quinvaxem vẫn có tỉ lệ % tử vong, điều đó được thể hiện rõ qua thống kê trên. Đây là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi và dư luận bức xúc trong xã hội. Có cách nào để giảm thiểu tối ưu vấn đề nan giải trên đây? Đó là câu hỏi của các bậc làm cha, làm mẹ không khỏi băn khoăn, trăn trở cần các nhà chức trách trong ngành Y tế trả lời để họ có thể yên tâm đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...