Lời kêu cứu của Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim
Theo nội dung đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Kim, ngày 3/6/2025, chính quyền TP. Hạ Long cùng lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế phần đất mà ông Kim là người sở hữu hợp pháp. Trong quá trình chính quyền tiến hành biện pháp cưỡng chế (theo như nội dung trong đơn), ông Nguyễn Văn Kim và gia đình tới khu đất yêu cầu dừng thu hồi thì bị nhóm người được đeo băng đỏ, nhận là lực lượng chính quyền cưỡng bức. Theo đó, nhóm người này đi cùng chính quyền TP. Hạ Long để cưỡng chế thu hồi phần đất thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Kim, không mặc quân phục và ngang nhiên tác động, cưỡng bức gia đình ông Kim khi đòi quyền lợi. Hậu quả là ông Kim cùng vợ và con gái phải chịu nhiều thương tích ở nhiều vùng cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là vấn đề tim mạch và nhiều vết thương khác.
Ngày 03/6/2025, chính quyền TP. Hạ Long đã thực hiện cưỡng chế phần đất của gia đình ông Nguyễn Văn Kim.
Cụ thể nội dung đơn phản ánh về việc khu đất của gia đình ông Nguyễn Văn Kim có nguồn gốc từ việc bố mẹ ông Kim khai hoang và gia đình đã gắn bó, canh tác, sử dụng ổn định trong nhiều năm tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Kim là người thừa kế hợp pháp đối với tài sản này. Tuy nhiên, mới đây vào lúc 8h ngày 3/6/2025, khu đất nói trên đã bị chính quyền tỉnh Quảng Ninh tiến hành các thủ tục thu hồi để giao cho một doanh nghiệp khác đầu tư, xây dựng.
Theo nội dung đơn của ông Kim, việc thu hồi này được cho là tiến hành "sai quy định", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền thừa kế hợp pháp và tài sản trên đất của gia đình ông, vốn là mồ hôi, công sức của nhiều thế hệ.
Sau khi bị cưỡng bức ngay tại khu đất của gia đình mình, vào hồi 8h30 cùng ngày, ông Kim được 4 cảnh sát cơ động đưa đi bệnh viện. Trong quá trình di chuyển, ông Kim cho biết đã bị 4 người này ghì chặt tay chân, hơn thế một người trong số đó đã ghì chặt phần ngực và cổ, khiến ông Kim không thể thở. Ông Kim được 4 cảnh sát cơ động đưa vào khoa tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Bác sĩ Ngô Văn Tuấn chẩn đoán ông Kim đang gặp phải một chấn thương nặng vùng tim, xuất hiện cục máu đông, cần mổ gấp. Tới 9h tối, gia đình lo sợ ông Kim gặp nguy hiểm về sức khỏe nên đã gấp rút chuyển ông Kim lên khoa tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, ông Kim được chẩn đoán bị rung nhĩ, suy tim và xuất hiện cơn đau thắt ngực (theo chẩn đoán của Bệnh viện Bạch Mai).
Hiện nay ông Kim đang nằm tại Bệnh viện Bạch Mai với chẩn đoán gặp chấn thương vùng tim.
Trở lại vụ việc thu hồi “sai quy định” theo nội dung đơn, mảnh đất của gia đình ông Kim do gia đình ông Nguyễn Văn Lạng và bà Lê Thị Thoáng (bố mẹ ông Kim) khai hoang từ vùng đầm lầy, bãi sú vẹt thuộc khu vực “Cái Hà Sú” từ trước năm 1985. Trong quá trình khai hoang, đầu tư, trong thời gian dài với tổng mức đầu tư đến nay là mấy trăm tỷ đồng đã trở thành khu nuôi thủy sản quy mô công nghiệp, với diện tích trước khi UBND thành phố Hạ Long thu hồi 5,8 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bao biển nối thành phố Hạ long với thành phố Cẩm Phả vào năm 2019 và trước khi bị UBND thành phố Hạ Long cưỡng chế phá dỡ công trình gắn liền với đất, thu hồi đất trái pháp luật đối với hơn 42000 m2 vào ngày 14/3/2022 để giao cho chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở & DVTM tại phường Hà Phong với diện tích 58,4 ha.
Đơn phản ánh của cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim đặt ra những câu hỏi lớn cần được làm rõ: Phải chăng việc thu hồi đất đối với một người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc lại được tiến hành một cách thiếu minh bạch, thậm chí "sai quy định" như phản ánh? Căn cứ pháp lý nào cho việc thu hồi và giao đất cho doanh nghiệp, trong khi tài sản và quyền thừa kế của công dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng? Và trong quá trình thu hồi, một số cá nhân nhận là lực lượng chính quyền đã gây tổn hại đến sức khỏe của ông Kim có đúng quy định pháp luật hay không?
Sau khi xem xét nội dung phản ánh và kiến nghị, căn cứ theo các quy định của Luật Báo chí số: 103/2016/QH13 và Nghị định số: 09/2017/NĐCP ngày 09/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 11/6/2025 Tạp chí điện tử Hoà Nhập đã gửi Công văn số 121/CV-HN chuyển đơn thư và kiến nghị của bạn đọc đến UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long, rất mong nhận được thông tin phản hồi (bằng văn bản) sớm nhất để Tạp chí có cơ sở trả lời đơn thư và thông tin đến bạn đọc.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.