Mong sớm đưa các anh về ngôi nhà chung

2017-07-14 10:20:34 0 Bình luận
Trong những ngày này, cả nước đang hướng đến Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, việc quyết tâm tìm kiếm để cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sỹ đang còn nằm lại trên các chiến trường, trận địa năm xưa là việc làm rất có ý nghĩa, rất thiêng liêng, đó chính là nén tâm nhang thắp cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Phát biểu tại hiện trường đang khai quật hố nghi chôn tập thể các chiến sỹ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân năm 1968, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ – TB & XH xúc động nói “ … chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, trên cả nước và ở các nước bạn Lào, Campuchia còn khoảng 200.000 hài cốt các chiến sỹ của ta chưa tìm được để cất bốc, quy tập. Đây là nỗi day dứt của các thế hệ đi sau, Đảng và Nhà nước ta trong suốt thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này để mong sớm có ngày đưa các anh, các chị liệt sỹ về với mái nhà chung của mình …”


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 150 đang trao đổi với lãnh đạo Quân khu 7 tại hiện trường


Kết quả sau một tuần khai quật

Như Baodansinh.vn đã đưa tin, ngày 6/7/2017 sau khi tổ chức Hội thảo “Khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bộ đội Việt Nam hi sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất tết Mậu Thân 1968”, trên cơ sở các dữ liệu thu thập được nhất là qua lời kể của các nhân chứng, từ ngày 7/7, ban chỉ đạo 1237 Thành phố Hồ chí Minh đã tiến hành công tác tìm kiếm khai quật ngôi mộ được cho là chôn rất nhiều các chiến sỹ của ta hy sinh trong trận đánh đêm ngày 31/1 rạng ngày 01/02/1968 (mồng 1 và 2 tết Mậu Thân).


Vị trí nghi có hố chôn tập thể các chiến sỹ của ta chụp năm 1968 (nguồn do KTS Nguyễn Xuân Thắng siêu tầm từ hồ sơ của cựu binh Mỹ)


Sau gần 1 tuần khảo sát, tìm kiếm, đến nay đã phát hiện rất nhiều các di vật bao gồm: nhiều dép Râu (một loại dép cao su bộ đội địa phương khu vực miền Nam thường dùng), băng ca cáng thương, quần áo, tăng bạt và đạn dược. Đặc biệt, tại vị trí khai quật, lực lượng công binh đã phát hiện một số xương cẳng tay còn khá nguyên vẹn và một mảnh xương sọ nghi là hài cốt của bộ đội ta. Đến nay, ngoài vị trí khai quật hiện tại, với sự tăng cường của Đoàn K70 – Đoàn tìm kiếm, quy tập quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia thuộc Quân khu 7, hiện trường khai quật đã được mở rộng để tăng thêm cơ hội tìm kiếm. Theo Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh “do địa hình có nhiều thay đổi, thời gian đã qua khá lâu nên việc tìm kiếm chính xác vị trí hố chôn rất khó khăn, việc tìm kiếm có thể phải kéo dài, phải làm hết sức thận trọng, tỷ mỷ”.


Lượng lượng quy tập chuyên nghiệp của quân đội vẫn đang tích cực tìm kiếm


Một số nghi vấn về di vật được tìm thấy

Trước việc có rất nhiều băng ca cáng thương, quần áo, dép Râu và nhiều vật dụng khác được tìm thấy nhưng vẫn chưa thấy hài cốt của các liệt sỹ, một cán bộ có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nhận định “rất có thể đây là những vật dụng còn sót lại của hố chôn tập thể đã được cất bốc năm 1995, vì khi đã đào sâu xuống độ sâu 1,5 m nhưng vẫn chưa có dấu vết của hài cốt thì cần phải xác định lại vị trí hố chôn mới”.




Rất nhiều băng cáng thương và vỏ đạn đã được tìm thấy tại khu vực đang khai quật


Trước đó, vào năm 1995, trên cơ sở tin báo của một số cựu quân nhân Việt nam cộng hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Ban quản lý sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành khai quật hố chôn tập thể bộ đội của ta tại khu vực này. Kết quả đã cất bốc được 108 hài cốt liệt sỹ (tài liệu do phía cựu binh Mỹ cung cấp là 157 hài cốt) và xác định đây là những chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 267, 269 và Tiểu đoàn 16 phân khu 2 Long An và một số chiến sỹ thuộc biên chế của bộ đội địa phương. Hiện số hài cốt này đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Trung tướng Đỗ Căn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội trực tiếp nghe báo cáo về công tác tìm kiếm của của Ban chỉ đạo 1237 Thành phố Hồ Chí Minh


Theo lời kể của ông Lê Công Hoàng, cựu quân nhân thuộc biên chế của không lực Việt Nam cộng hòa thì việc có hố chôn tập thể thứ hai hoàn toàn là sự thật “vị trí hố chôn thứ hai cách hố chôn thứ nhất khoảng gần 100 m và tại hố chôn này, số lượng thi hài được đưa xuống rất nhiều, số lượng gấp nhiều lần so với hố chôn trước đó và đều được phía Mỹ dựng bia” ông Hoàng nói.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên chiến sỹ Đoàn K70 Quân khu 7 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sỹ


Quyết tâm tìm kiếm với tinh thần cao nhất

Chiều ngày 12/7, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cùng với Lãnh đạo Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tới hiện trường khai quật để thị sát. Tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo 1237 Thành phố Hồ Chí Minh, tận mắt chứng kiến các di vật đào được và quan sát lực lượng khai quật đang làm nhiệm vụ, ông Đào Ngọc Dung đã xúc động nói “chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, trên cả nước và ở các nước bạn Lào, Campuchia còn khoảng 200.000 hài cốt các chiến sỹ của ta chưa tìm được để cất bốc, quy tập. Đây là nỗi day dứt của các thế hệ đi sau, Đảng và Nhà nước ta trong suốt thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này để mong sớm có ngày đưa các anh, các chị liệt sỹ về với mái nhà chung của mình, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, tôi mong các đồng chí bằng quyết tâm cao nhất, nỗ lực hết mình trong công tác tìm kiếm để sớm tìm được các anh, các chị liệt sỹ. Cả nước đang hướng đến Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, việc làm của chúng ta hôm nay rất có ý nghĩa, nó chính là nén tâm nhang thắp cho các anh hùng liệt sỹ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đơn vị đang trực tiếp tìm kiếm, khai quật.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho các chiến sỹ đội quy tập đang làm nhiệm vụ

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dấu ấn chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư duy sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, đã đưa ra quyết định quan trọng, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.
2024-05-07 14:41:26

Hình ảnh cuộc diễu binh sống dậy ký ức 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên với cuộc diễu binh khí thế ngút trời.
2024-05-07 11:42:59

Người dân đội mưa chen kín quanh SVĐ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, hàng nghìn người dân đứng dưới mưa để chứng kiến lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng nhuệ khí ngút trời của lực lượng diễu binh cũng như người dân Điện Biên và du khách.
2024-05-07 09:43:23

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
2024-05-07 08:48:42

Ông cụ 75 tuổi lên Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên thăm bố dịp Kỷ niệm 70 năm

Những ngày này, Đồi A1 lịch sử ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt có tính quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ, hoa phượng đỏ thắm như máu của hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống.
2024-05-07 06:05:00

SHB là đại diện ngân hàng Việt Nam đầu tiên, duy nhất giành cú đúp giải thưởng tại DIGITAL CX AWARDS 2024

SHB giành cú đúp giải thưởng “Trải nghiệm trên nền tảng số nổi bật nhất – hạng mục Nền tảng quản lý dòng tiền” và “Áp dụng công nghệ tốt nhất cho trải nghiệm số” tại Lễ trao giải Digital CX Awards 2024.
2024-05-06 15:28:07
Đang tải...