HOANHAP.VN - Đã thành thông lệ, cứ đầu giờ làm việc vào ngày rằm và mùng 1 (âm lịch) hàng tháng, tất cả cán bộ, viên chức trong huyện Cẩm Khê đều tập trung thành đoàn theo từng cơ quan, đơn vị lên khu nghĩa trang vào Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện để thắp hương.

|
|
Bí thư Huyện ủy Hà Đức Huynh
|
Việc làm trên ở Cẩm Khê, đúng là một nghĩa cử đẹp trong công tác đền ơn đáp nghĩa mà ít có địa phương nào trong cả nước thực hiện được. Việc làm này tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nó lại có ý nghĩa giáo dục rất lớn - Giáo dục về đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Ông Hà Đức Huynh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê – Một trong những người đưa ra ý tưởng thắp hương này tâm sự: Đây là một việc làm rất đơn giản, nhưng người thực hiện phải có cái tâm mới làm được. Thứ hai, việc làm này có ý nghĩ giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu được tầm quan trọng của công tác đền ơn đáp nghĩa. Chúng ta có ngày hôm nay, thì cha ông ta những người đi trước đã phải đổ bao xương máu. Để bát hương của các liệt sĩ tại nghĩa trang nguội lạnh thì thật là có lỗi với người đã hy sinh vì đất nước. Thứ ba, việc làm này đã làm ấm lòng những thân nhân gia đình có liệt sĩ hy sinh. Thứ tư, khơi dậy tình cảm, lòng yêu quê hương của những người con Cẩm Khê đang công tác, học tập ở nơi xa.
Được biết, công trình nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Cẩm Khê được xây dựng trong khuôn viên rộng 4.200m2, đối diện nghĩa trang liệt sỹ huyện, có chiều dài 23m, rộng 13,4m, chiều cao tổng thể 12m, được thiết kế xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống kết hợp hiện đại, các chi tiết kiến trúc được trạm khắc tinh xảo trên các vật liệu bền vững. Phía trong Nhà tưởng niệm có bàn thờ Bác Hồ và 16 tấm bia đá khắc tên 1.788 anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 9/2016, với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách huyện chi 1 tỷ đồng, cán bộ công nhân viên trong huyện ủng hộ hơn 2 tỷ đồng, còn lại là sự ủng hộ của con em quê hương, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.
Để cho các chân linh anh hùng liệt sĩ đặt tại khu nghĩa trang huyện Cẩm Khê được mồ yên mả đẹp, huyện đã chọn người quản trang có tâm và chịu khó; trả cho họ với mức lương 3 triệu đồng/tháng để họ đủ lo cuộc sống và toàn tâm, toàn ý chăm lo phần mộ cho các liệt sĩ. Nhiệm vụ của quản trang là dọn cỏ (cỏ mọc tới đâu, làm sạch tới đó), sáng ra mở cửa, thắp hương để tạo thành một thoái quen, ai đi xa về gần vào thắp hương lúc nào cũng được. Hàng tháng, Trường PTTH huyện Cẩm Khê, lại cắt, cử học sinh sang phụ giúp quản trang dọn dẹp vệ sinh, cắt cỏ, chăm sóc cây xanh trong khu vực nghĩa trang. Từ những hành động trên, không biết tự lúc nào khu nghĩa trang này đã trở thành nơi linh thiêng đối với người dân Cẩm Khê nói riêng và người dân Phú Thọ nói chung.
Hiện nay, Cẩm Khê có trên 3 nghìn đối tượng người có công với cách mạng, trong đó có 1.788 liệt sĩ qua các thời kỳ. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương luôn xác định thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng, tạo sự công bằng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.


|
|
Một góc nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cẩm Khê
|
Bình luận bài viết